Khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục

Ngày 13-11, tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục.

Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục được đặt tại thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 1951-1954, cơ quan Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) sơ tán lên chiến khu Việt Bắc và đóng trụ sở tại đây.

Năm 2011, Bộ GD-ĐT đã đầu tư xây dựng công trình di tích Bộ Quốc gia Giáo dục với tổng diện tích 3.864m². Tuy nhiên, sau hơn 10 năm xây dựng, một số hạng mục đã xuống cấp.

Do đó, năm 2022, Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam khởi công công trình nâng cấp, tôn tạo di tích. Đây là một trong 2 công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ GD-ĐT.

Tin cùng chuyên mục