Khảo sát, phát triển các điểm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 20-9, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra thực tế các dự án du lịch tại khu vực phía Nam thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế các dự án lĩnh vực du lịch phía Nam thị xã Đức Phổ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế các dự án lĩnh vực du lịch phía Nam thị xã Đức Phổ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã kiểm tra thực tế dự án Đường du lịch vào Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư hơn 49 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020-2022, vị trí xây dựng nằm trên địa bàn xã Phổ Khánh và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ), nhằm kết nối hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ nối QL1A đến Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, nghiên cứu và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Khảo sát, phát triển các điểm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1 Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình cuối năm 2022. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Qua báo cáo của chủ đầu tư, ông Đặng Văn Minh đánh giá dự án Đường du lịch vào Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh là công trình vừa phục vụ giao thông đi lại, vừa phục vụ phát triển du lịch nên cần yêu cầu về tính thẩm mỹ, đảm bảo chất lượng và cảnh quan đẹp.

Ông Đặng Văn Minh cho biết: “Đến thời điểm này, còn 3 trường hợp chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tôi yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng đối với đoạn cuối tuyến đường này, để kết thúc dự án này trong năm 2022”.

Khảo sát, phát triển các điểm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2 Ven tuyến đường này là cảnh đầm An Khê, đầm nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phía UBND thị xã Đức Phổ cần thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường đáp ứng được quyền lợi người dân vừa đúng chính sách bồi thường Nhà nước, giải thích người dân về chính sách pháp luật tạo sự đồng thuận, trường hợp người dân không chấp hành mới tổ chức cưỡng chế.

Ông Minh cũng lưu ý thời gian còn lại từ nay đến cuối năm, thời tiết mưa gió ảnh hưởng đến thi công công trình, do vậy cần chú ý các điểm dừng kỹ thuật, đảm bảo khối lượng, chất lượng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thăm Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, nơi giữ gìn cổ vật được khai quật từ di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, người Chămpa, trưng bày các hiện vật có niên đại sơ kỳ sắt, khoảng 2.000-2.500 năm. Đồng thời, tham quan Di tích khảo cổ Long Thạnh (thôn Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh), nơi khai quật phát hiện hai khu cư trú và mộ táng nằm gần nhau cùng các di vật đặc trưng có niên đại cách ngày nay trên 3.000 năm thuộc sơ kỳ đồng thau, giai đoạn tiền Sa Huỳnh.

Khảo sát, phát triển các điểm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3 Đoàn đã thăm Di tích khảo cổ Long Thạnh (thôn Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ). Ảnh: NGUYỄN TRANG
Chủ tịch UBND tỉnh tham quan khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại đây, đại diện Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị đưa điểm trưng bày văn hóa Sa Huỳnh thành Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh để phục vụ phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hướng đến phát triển lâu dài, bền vững thì điểm trưng bày di tích văn hóa Sa Huỳnh cần đổi mới. Sở VH-TT-DL tỉnh cần nghiên cứu đưa vào quy hoạch, trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định và phê duyệt, sau đó mới đến bước nâng từ điểm trưng bày thành bảo tàng trong tương lai. Trách nhiệm của Sở VH-TT-DL, UBND thị xã Đức Phổ và các cơ quan liên quan trong quá trình khảo sát lập quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đến thăm và trao đổi với người dân làm du lịch đối với mô hình du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ. Đây là mô hình được công nhận sản phẩm OCOP Quảng Ngãi.

Làng Gò Cỏ có 83 hộ dân nằm trên đồi núi đá ven biển khoảng 105ha, kế thừa giá trị văn hóa từ người cổ Chămpa với hệ thống giếng đá cổ, tường rào cổng ngõ bằng cây xanh, nhà tranh vách đất xưa cũ. Người dân đã xây dựng và phát triển du lịch tạo thành công viên di sản làng Gò Cỏ, xây dựng mô hình Hợp tác xã cộng đồng nhằm tổ chức điều phối kinh tế cộng đồng, bảo tồn nâng cao năng lực người dân bản địa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: “Qua khảo sát thực tế, do nhiều nguyên nhân nên chưa khai thác các lợi thế du lịch. Làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ là mô hình tốt cần nhân rộng trong thời gian đến, mục tiêu phát triển kinh tế, người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Khảo sát, phát triển các điểm du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5 Chủ tịch UBND tỉnh nghe thuyết minh về làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước phản ánh của người dân về việc gặp khó khăn khi vay vốn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn vay vốn, chính sách cho vay phát triển kinh tế ưu đãi nhất cho người dân phát triển du lịch, hướng tới phát triển du lịch phía Nam thị xã Đức Phổ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đi kiểm tra dự án đầu tư Khu du lịch Sa Huỳnh và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay - Sa Huỳnh.

Đối dự án Khu du lịch Sa Huỳnh, theo Sở TN-MT, qua 8 năm cho thuê đất, đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình là không đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, Sở TN-MT có tờ trình và UBND tỉnh đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất tại công trình mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay - Sa Huỳnh được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư năm 2019, tổng vốn 1.000 tỷ đồng, dự kiến đến quý IV-2021 đưa vào hoạt động. Nhưng đến nay dự án chưa triển khai, chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường, chưa hoàn thành thủ tục điều kiện thuê đất và đã chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương phối hợp Sở TN-MT, UBND thị xã Đức Phổ và các đơn vị liên quan đánh giá tính khả thi tiếp cận đất đai của dự án, từ đó có cơ sở để thực hiện các hình thức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tin cùng chuyên mục