Khi bảo vệ là… kẻ trộm!

Khi bảo vệ là… kẻ trộm!

(SGGP-12G).- Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra không ít vụ trộm mà thủ phạm không ai khác lại chính là bảo vệ – những người được giao nhiệm vụ trông coi tài sản.

“Đội lốt” bảo vệ

Sáng 16-5-2008, tại siêu thị điện máy Suối Tiên Vitimart (phường Tân Phú, quận 9), khi kiểm tra hàng hóa, nhân viên ở đây phát hiện ở 2 quầy số 4 và 5 bị mất 50 điện thoại di động, 20 máy ảnh kỹ thuật số, 2 đầu đĩa VCD và khoảng 30 thẻ nhớ các loại. Ước tính tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 345 triệu đồng.

Khi bảo vệ là… kẻ trộm! ảnh 1

Tham khảo băng ghi hình do camera trong siêu thị ghi lại, Công an quận 9 ghi nhận: Vào lúc rạng sáng 16-5-2008, có một người trùm áo khoác che hết mặt đi vào siêu thị. Kết hợp với các dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định thủ phạm rất rành rẽ đường đi nước bước trong siêu thị và biết cách né camera ghi hình, do đó rất có khả năng thủ phạm chính là người trong siêu thị.

Truy xét nhanh, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan điều tra thu hồi được toàn bộ tài sản bị mất cắp trên. Thắng khai nhận mình là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ C.T., được phân công bảo vệ siêu thị Vitimart từ tháng 3-2008. Sau 2 tháng làm việc, Thắng không cưỡng được lòng tham và “ra tay” trộm tài sản của siêu thị.

Cũng trong ngày 16-5-2008, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B – Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an) đã triệt phá một băng nhóm gồm 16 đối tượng do Nguyễn Đức Toàn Anh (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi) cầm đầu, chuyên “rút ruột” hàng hóa bên trong các container trên địa bàn quận 12.

Khi công an ập vào bắt quả tang tại kho bãi của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Nam Trung Bắc – nơi cả bọn đang tập trung để “ăn hàng”, băng nhóm này đang trộm 375 két bia Heineken. Điều bất ngờ là các đối tượng khai rằng đã nhận được sự trợ giúp đắc lực từ Nguyễn Văn Ánh (SN 1972, ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế), bảo vệ của công ty trên. Ánh nhiều lần nhận tiền để Toàn Anh đưa người và phương tiện vào kho bãi của công ty trộm hàng.

Công an quận 7 cũng đã khám phá ra thủ phạm của nhiều vụ trộm tài sản tại Công ty ToYo (KCX Tân Thuận) không ai khác chính là 4 nhân viên của công ty – gồm 3 bảo vệ và 1 công nhân: Trần Văn Lắm (SN 1981), Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986), Võ Văn Tiền (SN 1976), Kiều Hoàng Ninh (SN 1986). Để không bị phát hiện, trước khi lấy hàng, bọn chúng tắt điện camera hoặc chỉnh cho camera dừng ở một góc. Xong việc, bọn chúng bật cho camera hoạt động bình thường. Tổng cộng cả bọn trộm được gần 1.500 ổ máy may công nghiệp các loại, 1 máy vi tính xách tay.

Gần đây nhất, tối 6-2-2009, Công an huyện Bình Chánh phát hiện Thường Trung Tín (SN 1982, ngụ huyện Cần Giờ), là đội trưởng đội bảo vệ thuộc một công ty bảo vệ chuyên nghiệp, tham gia bảo vệ tại công trình đại lộ Đông – Tây (đoạn thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) cấu kết với nhiều đối tượng khác để trộm tài sản tại công trình đang bảo vệ.

Trong số các đồng phạm có Nguyễn Phú Vinh (SN 1983) và Nguyễn Phú Giàu (SN 1982) đều là nhân viên bảo vệ cấp dưới của Tín. Cả nhóm đã “trưng dụng” cả xe cần cẩu của đơn vị thi công. Khi chúng “ung dung” lấy đi 350 cây thép loại Þ12 và 180 cây thép loại Þ20 (tổng cộng hơn 8 tấn thép) thì bị phát hiện.

Không nên “khoán trắng” cho bảo vệ

Theo Thượng úy Nguyễn Hải Nam – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh và một số điều tra viên tham gia điều tra các vụ án kể trên, có một thực tế là hiện nay các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ thường tuyển nhân viên bảo vệ một cách rộng rãi qua việc quảng cáo, thông báo trên báo chí hoặc qua tờ rơi.

Do vậy, việc tuyển người của các công ty này rất đơn giản, chỉ cần người dự tuyển có nhu cầu, có sơ yếu lý lịch, không có tiền án, tiền sự, trình độ văn hóa không cần cao, sức khỏe tốt là được. Trong khi yếu tố quan trọng là đạo đức của nhân viên bảo vệ thì không phải công ty nào cũng có điều kiện thử thách.

Khi nhân viên bảo vệ được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại các đơn vị, đứng trước khối tài sản lớn, có nhiều lúc họ không kìm nổi lòng tham và vi phạm pháp luật. Về phần mình, để hạn chế những vụ trộm mà thủ phạm là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thì nơi thuê dịch vụ bảo vệ cần yêu cầu ghi rõ ràng trong hợp đồng thuê dịch vụ những điều khoản ràng buộc trách nhiệm với công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ – chẳng hạn như trách nhiệm bồi thường cụ thể như thế nào trong trường hợp xảy ra thất thoát tài sản.

Các điều tra viên khuyên rằng: đối với các siêu thị, công ty, ngoài việc sắp xếp hàng hóa một cách khoa học thì tùy theo khu vực cần bảo vệ (vòng trong hay vòng ngoài) mà các siêu thị cần lưu ý khi thuê bảo vệ. Nếu thuê một đơn vị bảo vệ, siêu thị cần tự kiểm tra, giám sát bằng hệ thống camera bí mật, nhất là tại khu vực tập trung hàng hóa có giá trị cao.

Những đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, khi tuyển bảo vệ cần xem xét lý lịch rõ ràng. Dù với hình thức nào, khi thuê bảo vệ cũng không nên “khoán trắng” cho họ mà bản thân các đơn vị cần có chế độ tự giám sát, kiểm tra phù hợp.

ĐƯỜNG LOAN – ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.

Vụ án

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt đối tượng lừa đảo chạy án

Ngày 28-3, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Hòa (SN 1975, ngụ tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.