Khởi tố 11 bị can vụ cảnh sát chống buôn lậu bị bắt về tội... buôn lậu

Điều tra mở rộng vụ Hoàng Duy Tiến (là cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TPHCM) bị bắt về tội... buôn lậu thì lực lượng đã khởi tố thêm 11 bị can về tội "Buôn lậu".
Một kho hàng điện máy được công an kiểm tra trước đó. Ảnh: CHÍ PHƯỚC
Một kho hàng điện máy được công an kiểm tra trước đó. Ảnh: CHÍ PHƯỚC

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố bị can và lệnh khám xét với Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều về tội “Buôn lậu”.

Tất cả các quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. 11 bị can nói trên là lãnh đạo và nhân viên của Công ty giám định Đại Minh Việt.

Trước đó, tháng 6-2021, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Duy Tiến (là cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TPHCM) cùng 4 bị can khác về tội “Buôn lậu”.

Theo điều tra, Tiến được xác định là chủ mưu thành lập hàng chục pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu hơn 1.000 container hàng hoá cũ là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ. Lô hàng có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục