Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung bị xâm hại

Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang có diện tích bảo tồn 41.930ha, trong đó phân khu cần bảo vệ nghiêm ngặt hơn 16.000ha. Rừng ở đây không những phong phú về hệ động thực vật mà còn lưu giữ được nhiều loại động vật (voọc mũi hếch, voọc đen má trắng, gấu ngựa...), thực vật (đinh, nghiến, trai...) quý hiếm.

Khu bảo tồn có nhiều dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Mông...) sinh sống, tạo nên sự đa dạng văn hóa dân tộc với nhiều lễ hội và những phong tục, tập quán phong phú. Đây là lợi thế để phát triển loại hình du lịch văn hóa dân tộc dân gian hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và du lịch hồ thủy điện Tuyên Quang.

Tuy nhiên, năm 2009 các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 109 vụ vi phạm, tịch thu 45,6m3 gỗ (gỗ quý hiếm, 20,3m3), tổng số tiền xử phạt hơn 240 triệu đồng. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2010, phát hiện 64 vụ vi phạm, phạt tiền gần 60 triệu đồng.

Không chỉ vậy, tình trạng phá rừng làm nương rẫy trái phép xảy ra phổ biến ở 3 thôn Phia Trang, Nà Cọn và Nà Tạng (Sơn Phú). Hiện tượng săn bắn động vật trái phép xảy ra nhiều trong thời gian xây dựng đập thủy điện đã làm suy giảm về số lượng cá thể của một số loài quý hiếm, nhất là voọc mũi hếch. Một số hộ dân còn khai thác gỗ bán cho các đầu nậu. Việc sử dụng lưới và xung điện đánh bắt cá (chủ yếu là cá nhỏ) tại khu vực hồ thủy điện cũng làm mất đi nguồn thức ăn của các loài khác, phá vỡ cân bằng sinh thái, làm suy giảm đa dạng sinh học.

N.LÂM

Tin cùng chuyên mục