Chính trường Somalia lún sâu vào khủng hoảng sau khi có thêm 1 bộ trưởng và 3 thứ trưởng trong Chính phủ lâm thời Somalia từ chức, nâng tổng số quan chức chính phủ từ nhiệm ở nước này lên 38 người, trong đó có 14 bộ trưởng, 24 thứ trưởng.
Nguyên nhân chủ yếu là do chính phủ lâm thời tỏ ra “bất lực” trước sự chiếm đóng của lực lượng đối lập là Hội đồng các tòa án Hồi giáo tối cao (SCIC) ở thủ đô Mogadishu và phần lớn khu vực phía Nam.
Kể từ khi Chính phủ Somalia được thành lập cách đây gần 2 năm với sự ủng hộ của LHQ, các cuộc xung đột vũ trang giữa các phe phái vẫn không ngừng diễn ra, làm hàng ngàn dân thường thiệt mạng.
V.A. (Theo Reuters)