Kiến tạo không gian hợp tác chiến lược mới liên khu vực

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46, ngày 27-5, Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 2 và Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC và Trung Quốc đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia.

Chương mới của ASEAN

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC và Trung Quốc, các nhà lãnh đạo chia sẻ mối quan hệ và gắn kết bền chặt lâu đời giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc, từ Con đường Tơ lụa cổ đại tới các tuyến hàng hải sôi động ở Đông Nam Á, đến những hành lang thương mại hiện đại ngày nay.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN 2025 - cho rằng Hội nghị cấp cao này là một chương mới trong hành trình tham gia hướng ngoại của ASEAN, chứng minh những gì có thể đạt được khi các đối tác cùng nhau làm việc với sự tôn trọng lẫn nhau và cùng mục đích chung. Thủ tướng Anwar cho rằng phần lớn đầu mối công việc của Hội nghị cấp cao tiếp theo đã được thực hiện, làm rõ hơn những kết quả hữu hình đối với khu vực, đồng thời nhấn mạnh “đây thực sự là một thay đổi lớn”.

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã nhất trí chấp nhận Timor Leste là thành viên thứ 11 của khối tại Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 10 tới, tùy thuộc vào việc Timor Leste đáp ứng một số yêu cầu còn lại để trở thành thành viên đầy đủ, đặc biệt là một trong những điều kiện về trụ cột kinh tế.

Các nước Đông Nam Á đã đạt được đồng thuận về cách tiếp cận đối với các mức thuế thương mại của Mỹ. Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh các nhà lãnh đạo của khối đã thống nhất không nên đưa ra những quyết định gây tổn hại cho bất kỳ quốc gia nào khác và trong quá trình tiến hành đàm phán thương mại song phương với Washington, họ nhất trí không gây hại cho các đối tác ASEAN khác.

Tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC và Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc 3 động lực kinh tế hàng đầu thế giới là ASEAN, GCC, Trung Quốc cùng trao đổi, tăng cường phối hợp, mở ra cơ hội lịch sử để kiến tạo không gian hợp tác chiến lược mới liên khu vực, vì một tương lai thịnh vượng, bao trùm và bền vững cho tất cả các nước.

$1h.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị dành ưu tiên cao cho các lĩnh vực mang tính chiến lược và đột phá. Với việc ASEAN đang hoàn tất Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là “thời điểm vàng” để cùng xây dựng một không gian số kết nối, an toàn, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị đẩy mạnh kết nối lưới điện ASEAN, phát triển và chia sẻ công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, hydro xanh, phát triển hệ thống nông nghiệp và lương thực bền vững, chuỗi cung ứng thực phẩm ổn định, bền vững, kể cả ngành công nghiệp thực phẩm Halal.

Khẳng định dòng vốn là mạch sống cho phát triển kinh tế mạnh mẽ, liên tục và bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường kết nối giữa các trung tâm tài chính của ASEAN, GCC và Trung Quốc; theo đó, đề xuất một mạng lưới kết nối tài chính vững mạnh giữa các trung tâm lớn của khu vực như TPHCM, Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Thượng Hải, Dubai, Riyadh…, hình thành một hệ sinh thái tài chính liên khu vực thông suốt, liền mạch, tạo bệ phóng đưa hợp tác ASEAN, GCC và Trung Quốc bứt phá trong tương lai.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 27-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, gặp Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed AlBudaiwi, gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Tin cùng chuyên mục