Theo Bộ Công thương, trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội vẫn tăng ở mức 8,5%/năm... Để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam cần nhiều hoạt động tuyên truyền, khuyến khích việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Hokkaido, tỉnh lớn nhất của Nhật Bản, với khả năng dễ tiếp cận các nguồn năng lượng sạch như gió và ánh sáng mặt trời, đang nỗ lực thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và hạn chế khí thải nhằm đáp ứng mục tiêu quốc gia về trung hòa carbon đến năm 2050.
“Qua nhiều lần tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, tôi luôn cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự chân thành, tin cậy giữa các bên”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ sau khi lắng nghe các ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp.
Kiên định mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững, tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để hỗ trợ triển khai nguồn vốn xanh và bền vững tại Việt Nam.
Bất hòa xuất hiện giữa Đức và Pháp - hai quốc gia đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU) xung quanh những vấn đề nóng đang gây lo ngại về công cuộc xây dựng và phát triển châu Âu trong tương lai.
Tổng công suất trong danh mục năng lượng tái tạo của công ty hiện đã vượt hơn 20GW và sẽ tạo ra đủ năng lượng sạch có thể cung cấp cho 5,3 triệu hộ gia đình ở Mỹ.
Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2022, cho thấy doanh thu bán hàng tăng, bên cạnh mức lợi nhuận giảm do chi phí năng lượng tăng đáng kể, lạm phát, suy thoái kinh tế của Trung Quốc và chu kỳ đi xuống của ngành hóa dầu.
Chưa bao giờ Đức sử dụng nhiều năng lượng tái tạo như trong năm 2022 nhưng một lần nữa quốc gia đầu tàu kinh tế châu Âu đã không đạt được mục tiêu giảm khí thải carbon dioxide (CO2).
Thủ tướng lưu ý, Bạc Liêu phải phát huy tối đa nội lực, đẩy mạnh phát triển hạ tầng; tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, trong đó nghiên cứu các trường dạy nghề phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh.
Chiều 8-11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp bà Frances Adamson, Thống đốc bang Nam Australia, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Unéole, một công ty có trụ sở tại Ronchin, Pháp, thiết kế một hệ thống tạo năng lượng tái tạo thế hệ mới bằng phương pháp kết hợp turbine gió và tấm pin mặt trời chỉ trong một tổ hợp thiết bị (ảnh).
Ngồi trên những chuyến bay ra miền Trung hay lên Tây Nguyên, về đồng bằng sông Cửu Long khi trời trong, nhìn xuống mặt đất thấy những cánh quạt gió khổng lồ trắng xóa trên nền đất nâu thẫm, trông thật thơ mộng. Nhưng mấy ai biết rằng, nhiều dự án vì hoàn thành trễ hạn nên không được mua điện, cõng trên lưng gánh nợ khổng lồ hàng ngàn tỷ đồng.
Nhóm bảo vệ môi trường Marea Verde ở thủ đô Panama City đã sáng chế ra thiết bị thu gom rác chạy bằng thủy năng và năng lượng mặt trời, có tên là Wanda Diaz (ảnh).
Chiều 19-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã có buổi tiếp bà Barbara Eibinger-Miedl, Bộ trưởng về Kinh tế, du lịch, khoa học và nghiên cứu bang Styria, Cộng hòa Áo đang ở thăm và làm việc tại TPHCM.
Chính phủ Indonesia đang nỗ lực thu hút đầu tư vào năng lượng xanh thông qua các biện pháp ưu đãi và cắt giảm thủ tục hành chính, trong bối cảnh quốc gia phụ thuộc vào than đá này đang tìm cách chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 23% trong tổng năng lượng quốc gia vào năm 2025, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 hoặc sớm hơn.
Nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội ngày một tăng, trong khi nguồn năng lượng tái tạo đang gặp nhiều bất cập trong việc truyền tải lên lưới điện quốc gia. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK-HQ) được xem là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng, trả lời câu hỏi có thiếu điện hay không, đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay thế nào?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa kêu gọi tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo ở Pháp, bao gồm các trang trại điện gió ngoài khơi và điện mặt trời. Kế hoạch mới nhằm đưa Pháp, vốn đang tụt hậu so với các nước láng giềng, tiến gần hơn với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Bộ Năng lượng Israel vừa khởi động kế hoạch thúc đẩy triển khai các cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo trên khắp đất nước. Từ nay, năng lượng tái tạo sẽ là nhân tố được tính đến trong các kế hoạch đầu tư cơ cở hạ tầng và xây dựng để phát triển kinh tế của Chính phủ Israel.