Kon Tum xảy ra 5 trận động đất

Ngày 7-2, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trong cùng ngày, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất.

Động đất xảy ra từ lúc 10 giờ 49 phút đến 11 giờ 40 phút, có độ lớn từ 2 đến 4 độ richter; độ sâu chấn tiêu từ 8,1 đến 10,1km. Động đất không gây rủi ro thiên tai.

3-igtm-oakk-qdwo-8488.jpeg
Lòng hồ Thuỷ điện Thượng Kon Tum ở huyện Kon Plông

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

07-02-2024-3-v-7520.png
Hình ảnh trận động đất có độ lớn 4 richter diễn ra vào ngày 7-2

Chiều ngày 7-2, phóng viên Báo SGGP Online đã liên hệ với ông Trần Văn Nết, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tăng (nơi tâm chấn động đất, thuộc huyện Kon Plông) để trao đổi về các vụ động đất diễn ra trong ngày. Ông Nết cho biết, động đất có gây rung nhẹ, nhưng không gây thiệt hại.

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, những năm qua, huyện Kon Plông liên tục xảy ra động đất. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

Tin cùng chuyên mục