Kon Tum xảy ra động đất trước khi bão số 4 đổ bộ

Trước khi cơn bão số 4 đổ bộ, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hứng chịu 1 trận động đất có độ lớn 3,2 richter. 

Lực lượng chức năng xã Đắk Tăng, nơi được đánh giá là tâm chấn động đất hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa

Chiều ngày 27-9, thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào lúc 11 giờ 4 phút cùng ngày, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra trận động đất.

Trận động đất này có độ lớn 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu 8,1km. Vụ động đất không gây rủi ro thiên tai.

Ông Trần Văn Nết, Chủ tịch UBND xã Đắk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nơi được xem là tâm chấn động đất) cho biết, vụ động đất không gây thiệt hại.

Mái nhà của người dân xã Đắk Tăng, vùng tâm chấn động đất được chằng mái nhằm ứng phó với bão

Ông Trần Văn Nết cho biết thêm, đến thời điểm này, xã đã chủ động nhiều biện pháp ứng phó với bão. Cụ thể, từ sáng đến chiều cùng ngày, ông cùng các cán bộ xuống tận thôn làng để hỗ trợ, giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

“Hiện tại tất cả học sinh đã được nghỉ học và phụ huynh đưa về nhà. Xã cũng đã cử lực lượng xuống tận thôn để theo dõi nếu có sự cố gì liên quan đến bão lũ thì kịp thời báo cho xã chủ động xử lý. Bên cạnh đó, xã cũng đã vận động bà con không chèo thuyền ra hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum trong thời gian này. Thuyền bè đã được neo đậu vào bờ”, ông Trần Văn Nết nói.

Như Báo SGGP đã phản ánh, từ tháng 4-2021 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và vùng lân cận đã ghi nhận hơn 300 trận động đất. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. 

Tin cùng chuyên mục