Kỷ niệm 33 năm Quốc khánh Liên bang Nga tại TPHCM

Chiều 10-6, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1990 - 12-6-2023).
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Sadykov Timur Sirozhevich. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Sadykov Timur Sirozhevich. Ảnh: TTXVN

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga luôn phát triển tốt đẹp; Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Liên bang Nga.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, trong bức tranh tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, quan hệ TPHCM - Liên bang Nga đã có những đóng góp tích cực thông qua các hợp tác kinh tế, du lịch, trao đổi đoàn. Nga hiện có 58 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng số vốn hơn 56 triệu USD. TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 5 địa phương Nga, bao gồm tỉnh Sverdlovsk, TP Saint Petersburg, TP Moscow, tỉnh Moscow và tỉnh Vladivostok.

Đánh giá cao những dấu ấn trong việc thúc đẩy quan hệ TPHCM và Liên bang Nga của Tổng Lãnh sự Sadykov Timur Sirozhevich, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ tin tưởng Tổng Lãnh sự và tập thể Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, góp phần tích cực vào mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với các bộ, ngành, địa phương của Nga.

Tổng Lãnh sự Nga Sadykov Timur Sirozhevich bày tỏ trân trọng trước tình cảm của lãnh đạo nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đối với nước Nga. Ông Sadykov Timur Sirozhevich khẳng định, Việt Nam là người bạn lâu đời và là đối tác đáng tin cậy đối với Liên bang Nga; tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển.

Tin cùng chuyên mục