Kỷ niệm lần thứ 234 Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Sáng 13-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt-Pháp TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 234 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2023).
Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm lần thứ 234 Quốc khánh Pháp. Ảnh: THỤY VŨ
Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm lần thứ 234 Quốc khánh Pháp. Ảnh: THỤY VŨ

Dự lễ có Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm, Phó Chủ tịch HUFO Hồ Xuân Lâm, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp TPHCM, cho biết, Việt Nam và Pháp có mối quan hệ với bề dầy truyền thống và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa. Đặc biệt, 2023 là năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023), 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Trên chặng đường 50 năm qua, vượt qua mọi biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Pháp hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Pháp chọn đầu tư vào Việt Nam không chỉ vì thị trường nội địa đầy tiềm năng, mà còn là địa bàn thuận lợi để phát triển kinh doanh ra khu vực ASEAN, các lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất, phân phối điện; các lĩnh vực dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, kinh doanh bất động sản...

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, điểm sáng khác trong hoạt động hợp tác của 2 nước là giáo dục và đào tạo, đây là mục tiêu ưu tiên và đã thực hiện bền bỉ trong suốt thời gian vừa qua, tập trung chủ yếu vào việc giảng dạy và phát triển tiếng Pháp, đào tạo nguồn nhân lực ở bậc đại học, sau đại học trong nhiều lĩnh vực, như quản lý kinh tế, ngân hàng, tài chính, luật, công nghệ mới, y khoa… Trong vòng 10 năm qua, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Pháp tăng khoảng 40%. Pháp là nơi có số lượng du học sinh Việt Nam lớn thứ 3 trên thế giới với trên 7.000 sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Emmanuelle Pavillon-Grosser đánh giá cao quan hệ Pháp-Việt. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Pháp vừa qua tới Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược đã chính thức được khởi động tại Hà Nội với sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Emmanuelle Pavillon-Grosser phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Emmanuelle Pavillon-Grosser phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Theo bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Hội hữu nghị Việt-Pháp TPHCM đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam. Tổng Lãnh sự Pháp khẳng định mối quan hệ hai nước còn biểu hiện qua sự hiện diện của một cộng đồng người Pháp mạnh mẽ, năng động và tự nguyện, trong đó khoảng 6.000 công dân Pháp ở tại khu vực TPHCM, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục