Từ khóa: #Lạc Dương

Độc lạ hoa cẩm tú cầu tím ở Đà Lạt

Độc lạ hoa cẩm tú cầu tím ở Đà Lạt

Giống hoa cẩm tú cầu tím có nguồn gốc từ Hà Lan. Với điều kiện môi trường khí hậu, thổ nhưỡng ở Đà Lạt và Lạc Dương, cẩm tú cầu tím trồng khá phù hợp bằng hình thức giâm cành với mật độ 4.000 gốc cây/1.000 m2.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Nhim (Lâm Đồng)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Nhim (Lâm Đồng)

Ngày 19-11, thực hiện chương trình gặp gỡ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Vô tư “tận thu” cát

Lâm Đồng: Vô tư “tận thu” cát

Dù được cấp phép khai thác, "tận thu" khoáng sản từ nhiều năm nay nhưng chủ mỏ vẫn không lắp đặt trạm cân và camera theo quy định.

“Thiếc tặc” vô tư khai thác trong rừng phòng hộ tại Lâm Đồng

“Thiếc tặc” vô tư khai thác trong rừng phòng hộ tại Lâm Đồng

Ngày 21-7, từ nguồn tin riêng, phóng viên Báo SGGP tiếp cận hiện trường vụ một số địa điểm khai thác thiếc trái phép tại khoảnh 9, tiểu khu 144A, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý (thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Kiểm tra, xử lý việc san gạt, khai thác cát gây sạt lở theo phản ánh của Báo SGGP

Kiểm tra, xử lý việc san gạt, khai thác cát gây sạt lở theo phản ánh của Báo SGGP

Ngày 25-11, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, có văn bản gửi UBND huyện Lạc Dương về việc kiểm tra, xử lý việc san gạt, cải tạo mặt bằng, lấn chiếm lòng suối; khai thác cát gây sạt lở đất, cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường tại địa bàn xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương theo phản ánh của Báo SGGP.
Lâm Đồng: Khai thác cát gây sạt lở núi, biến dạng dòng suối

Lâm Đồng: Khai thác cát gây sạt lở núi, biến dạng dòng suối

Những vị trí được khai thác khoáng sản trên dòng suối Lớn, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) gây ra cảnh sạt lở, ô nhiễm môi trường. Nguy hiểm hơn, những tác động làm thay đổi dòng chảy đã khiến tình trạng sạt lở tại đây ngày càng nghiêm trọng.

Rực rỡ mùa dã quỳ Đà Lạt

Rực rỡ mùa dã quỳ Đà Lạt

Thường bung nở vào dịp cuối mùa Thu, đầu Đông, vì vậy mỗi khi hoa dã quỳ nở vàng rực là báo hiệu mùa Đông đã về rất gần. Tại Đà Lạt và vùng ven, mùa hoa thường kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất vào giữa tháng 11 đầu tháng 12.
Khởi động cuộc thi Miss Earth Vietnam 2021

Khởi động cuộc thi Miss Earth Vietnam 2021

Chiều 28-4, tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu trái đất Việt Nam (Miss Earth Viet Nam 2021) đã công bố chiến dịch tìm kiếm đại diện của Việt Nam để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Earth.

Tạm đình chỉ 4 trưởng ban quản lý rừng phòng hộ

Tạm đình chỉ 4 trưởng ban quản lý rừng phòng hộ

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các huyện Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương tạm đình chỉ công tác và xem xét hình thức kỷ luật đối với các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ: Phi Liêng, Sêrêpốk (huyện Đam Rông), Lâm Hà (huyện Lâm Hà), đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương) do thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng phức tạp trên lâm phần được giao quản lý trong năm 2020 và quý 1 năm 2021.