(SGGPO).- Sáng 14-10, lãnh đạo huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã khảo sát hiện trường khu vực nứt đất gây sập nhà dân tại thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa.
Ông Lê Viết Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, hiện tượng nứt đất xuất hiện từ ngày 6-10 và đến này 12-10 thì xảy ra trượt lở lớn. Tâm trượt lở kéo dài từ đỉnh Cổng Trời kéo dài xuống mép nước hồ thủy điện Đồng Nai 2, dài khoảng 1.500m, xung quanh tâm trượt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt lớn ngang qua nhà dân và rẫy cà phê. Người dân trong khu vực cho biết, hiện tượng này chỉ xuất hiện sau khi hồ thủy điện Đồng Nai 2 tích nước.
![]() |
Căn nhà mới xây của ông Dương Văn Sản bị sập sáng 14-10. |
Qua khảo sát sơ bộ, vùng ảnh hưởng trượt lở, nứt đất rộng khoảng 30ha, vết nứt lớn nhất rộng 2m. Đến ngày 14-10, đã có 8 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 căn bị sập và 6 căn nứt toác, có thể sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, vườn cà phê và nhiều hồ thủy lợi của dân cũng bị ảnh hưởng.
Theo ông Lê Viết Phú, vùng bị trượt lở, nứt đất nằm ngoài khu vực đền bù giải phóng mặt bằng hồ thủy điện Đồng Nai 2, nhưng có có nhiều nhà dân nằm chỉ cách mép hồ khoảng 300m. Trước mắt, huyện chỉ đạo UBND xã Tân Nghĩa huy động lực lượng dân quân và công an giúp dân di dời và bảo vệ tài sản, đồng thời vận động người dân tạm thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi khảo sát xong, huyện sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh.
Nam Viên
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tặng quà tết người dân Bình Định
-
Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới
-
Người giữ hương vị men rừng rượu cần ở miền Tây Quảng Ngãi
-
Bến Tre: Kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi
-
Cháy tàu cá ở Quảng Ngãi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng
-
Đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ XIII đều được 2 lần xét nghiệm Covid-19
-
Bất ngờ kết quả tiêm thử nghiệm vaccine ngừa dịch Covid-19 của Việt Nam
-
499 ha lúa đông xuân ở Quảng Ngãi bị ốc bươu vàng phá hoại
-
Ăn trưa, 84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm
-
Xuất khẩu lô gạo đầu tiên năm 2021 sang Singapore và Malaysia