Làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Esteban Lazo Hernández, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba sang dự lễ kỷ niệm lần này; thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Cuba anh em đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Ngày 27-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9-1973 - tháng 9-2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Esteban Lazo Hernández, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba sang dự lễ kỷ niệm lần này; thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Cuba anh em đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Điều đó một lần nữa khẳng định ý nghĩa lịch sử, nguồn động viên to lớn của chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam cùng câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực; đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam cách đây 50 năm, qua đó tuyên truyền và giáo dục về truyền thống lịch sử của quan hệ hữu nghị đặc biệt cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba và lập trường nhất quán luôn đoàn kết, ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam được trao tặng huân chương của Nhà nước Cuba, chiều 27-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam được trao tặng huân chương của Nhà nước Cuba, chiều 27-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Raúl Castro; Bí thư Thư nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cùng các đồng chí lãnh đạo Cuba đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn thân thiết của nhân dân Cuba. Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống và hữu nghị đặc biệt Cuba - Việt Nam do lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 60 năm qua.

Lãnh đạo và nhân dân Cuba mong muốn kế thừa và phát huy di sản vô giá đó để mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Cuba xác định quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược; như lãnh tụ Fidel Castro đã phát biểu quan hệ Cuba - Việt Nam là biểu tượng của thời đại.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Miguel Díaz-Canel đứng đầu, nhân dân Cuba nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội VIII. Việt Nam chia sẻ những khó khăn của Cuba, sẽ luôn cố gắng nâng cao hiệu quả hợp tác, hết sức hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhất trí tiếp tục củng cố nền tảng quan hệ chính trị giữa hai đảng, làm định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; đề nghị các bộ, ngành, tổ chức và địa phương hai nước hợp tác chặt chẽ, triển khai linh hoạt các thỏa thuận cấp cao, chương trình, hiệp định đã ký kết cùng với đó là việc tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm và lựa chọn các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, phương thức phù hợp để tạo bước phát triển mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, công nghệ sinh học, y tế...

mChiều 27-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhân chuyến thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ anh em thủy chung, son sắt Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ. “Việt Nam sẵn sàng đồng hành với các đồng chí trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước ở Việt Nam. Việt Nam cũng hết sức coi trọng các đề xuất hợp tác, hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao Cuba và sẽ làm hết sức để thúc đẩy các biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu, đồng thời cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba.

Tại lễ trao huân chương của Nhà nước Cuba cho lãnh đạo Quốc hội

Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã trang trọng trao Huân chương Carlos Manuel de Cespedes của Nhà nước Cuba tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Nhà nước Cuba tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục