Lãnh 18 năm tù vì hiếp dâm và giao cấu với con riêng của vợ

Ngày 30-5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Hùng (53 tuổi) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 4 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2004, Hùng kết hôn với chị N.T.M.D. (36 tuổi) đã có con riêng là cháu M.H. (sinh năm 2003) và thuê phòng trọ sống tại TP Vũng Tàu. Vào khoảng tháng 5, tháng 6-2014, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái riêng của vợ, khi này cháu H. mới 11 tuổi. Lúc này hành vi của Hùng chưa bị phát hiện.

Tháng 7-2014, trong lúc đi làm, Hùng thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái khác và bị TAND TP Vũng Tàu tuyên phạt 9 tháng tù. Tháng 12-2015, Hùng ra tù và ly hôn với chị D., chị D. đưa con về Tiền Giang sinh sống.

Tuy nhiên, đến tháng 7-2016, chị D. lại đưa con lên Vũng Tàu sống chung với Hùng. Trong khoảng tháng 8 đến tháng 9-2017, Hùng  đã 2 lần quan hệ tình dục với cháu H. và bị phát hiện, trình báo cho cơ quan công an điều tra làm rõ. Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi,  lúc bị Hùng quan hệ tình dục, cháu H. chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tin cùng chuyên mục