Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm, chúc mừng BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh

Ngày 19-5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (19-5-1961 - 19-5-2021).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã ghi nhận, biểu dương và khen ngợi đối với những đóng góp to lớn và chúc mừng sự tiến bộ, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong suốt chặng đường 60 năm qua. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm, chúc mừng BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Nhiều năm qua, BĐBP tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác đối ngoại biên phòng và luôn đồng hành, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Những kết quả công tác của BĐBP tỉnh, đã góp phần không nhỏ trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quảng Nam.     

Ngoài nhiệm vụ chính trị của mình, lực lượng BĐBP tỉnh còn thể hiện sâu đậm ân tình của người lính biên phòng đối với nhân dân trong thiên tai, bão lũ, các chiến sĩ mang quân hàm xanh đã không quản ngại hiểm nguy, sóng to, gió lớn, dầm mình trong bão lũ giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, lực lượng biên phòng là nơi tuyến đầu, luôn ngày đêm canh gác, tuần tra, kiểm soát, chốt chặn từng đường mòn khu vực biên giới, góp phần chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng…

Trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường mong muốn, tin tưởng lực lượng BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, đoàn kết, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành, các cấp và của nhân dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Quảng Nam. 

Tin cùng chuyên mục