Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng đêm giao thừa

Tối 9-2 (tức 30 tết), đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng đêm giao thừa

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Tại tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng (432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3), đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

9hh03512-9739.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong tại buổi thăm, chúc tết tối giao thừa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thường trực Thành ủy đã tổ chức 5 đoàn công tác đi thăm, chúc tết những cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là những đơn vị đang có nhiệm vụ trực tiếp, phục vụ cho nhân dân thành phố, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay, nhắc đến Báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo có đặc trưng không phải cơ quan báo chí nào cũng có; đồng thời đây là tờ báo không chỉ của thành phố, mà là của cả nước. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tạo được dấu ấn sâu đậm với nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo của đất nước nói chung, của TPHCM nói riêng, đặc biệt là dấu ấn với những đảng viên cũng như người dân TPHCM. Thời gian qua, Báo đã đảm bảo được sự ổn định và có sự cải tiến, đổi mới theo hướng hiện đại; qua đó thể hiện được vị thế, uy tín tờ báo Đảng của Thành ủy TPHCM. Thay mặt Thành ủy, đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đạt được thời gian qua.

9hh03622-35.jpg
Đoàn lãnh đạo TPHCM trao quà tết và động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã truyền cảm được động lực gắn bó mật thiết giữa tổ chức Đảng các cấp với đội ngũ cán bộ đảng viên, với quần chúng nhân dân; thể hiện qua việc báo không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội đem lại dấu ấn rất tốt đẹp, nhân văn, cùng TPHCM chung tay chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với những người yếu thế. Qua đó, góp phần cụ thể hóa, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách sát sườn.

Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng và mong tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng tầm tờ báo trong bối cảnh hội nhập báo chí hiện nay. Trong đó, đồng chí yêu cầu Báo Sài Gòn Giải Phóng phải đảm bảo được 3 trụ cột.

Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối tôn chỉ, mục đích của báo, nhất là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của TPHCM đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.

Thứ 2, Báo Sài Gòn Giải Phóng cần hiện đại hóa hơn nữa để tạo được dấu ấn mạnh mẽ đến bạn đọc, góp phần tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân. Báo cần truyền cảm động lực và phấn đấu vươn tới những điều tốt đẹp nhất trong cộng đồng; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và của TPHCM và hơn hết là cho Đảng, cho đất nước.

Trụ cột thứ 3, đồng chí yêu cầu Báo Sài Gòn Giải Phóng phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa để đi nhanh, đi bền vững và theo kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

9hh03678-9165.jpg
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm phòng tác nghiệp của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đã dành cho Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Tăng Hữu Phong cho biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng hiện nay có 20 đơn vị trực thuộc Ban biên tập, 5 văn phòng đại diện với các ban nội dung, phòng chuyên môn, phòng chức năng.

Năm 2023, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đạt và vượt các chỉ tiêu Thành ủy giao; tổ chức thông tin xuyên suốt và đeo bám quyết liệt chỉ đạo của Thành ủy, UBND, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT. Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã có cải tiến về cả báo giấy và báo điện tử, chặt chẽ về nội dung, độ nén thông tin cao, trình bày hướng tới báo chí hiện đại; bước đầu gặt hái được kết quả đáng khích lệ.

9hh03269-4777.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng trước thềm năm mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, năm qua, cán bộ, đảng viên và người dân đã có nhiều phản hồi tích cực về nội dung thông tin trên mặt báo, trình bày hiện đại, thông thoáng, dễ đọc. Về kinh tế báo chí, quảng cáo phát hành đảm bảo được chỉ tiêu đặt ra. Về chương trình xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát động chương trình mới trong năm 2023 là "Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường", trong đó có các hoạt động xây trường học, mua sắm trang thiết bị, xây thư viện… cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Về công tác đảng, năm 2023 Báo Sài Gòn Giải Phóng gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong năm kết nạp 11 đồng chí đảng viên. Đồng chí Tăng Hữu Phong chia sẻ, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn lắng nghe, kịp thời nắm bắt nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chia sẻ với đoàn lãnh đạo TPHCM, tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ của đơn vị. Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi tới các đồng chí lãnh đạo TPHCM lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục