Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình thương binh tại quận 5

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023), ngày 27-7, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến nhà thăm các thương binh trên địa bàn quận 5.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thương binh Lâm Văn Vô. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thương binh Lâm Văn Vô. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đã đến thăm ông Lâm Văn Vô, thương binh hạng 4/4 tại nhà riêng trên đường Nguyễn Trãi (phường 2). Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của ông Lâm Văn Vô, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người thương binh Lâm Văn Vô đã hy sinh một phần cơ thể của mình để bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mạnh khỏe, nhiều niềm vui và bình an đến ông Lâm Văn Vô và gia đình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thương binh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thương binh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn cũng đến nhà thăm các thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Minh (ngụ phường 6) và Phạm Văn Chính (ngụ phường 10). Đây là những thương binh tham gia hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 41% đến 60%.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui khi thấy các thương binh khỏe mạnh, có nhiều đóng góp cho địa phương. Đồng chí gửi lời chúc mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe đến 2 thương binh và gia đình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thương binh Phạm Văn Chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thương binh Phạm Văn Chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị chính quyền địa phương thực hiện tốt truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo chu đáo các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục