Lãnh đạo TPHCM tiếp Giám đốc điều hành Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham

Sáng 3-3, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp Mục sư William Franklin Graham III, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, nhân chuyến thăm TPHCM.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng quà lưu niệm Mục sư William Franklin Graham III
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng quà lưu niệm Mục sư William Franklin Graham III

Đồng chí Ngô Minh Châu đánh giá cao nỗ lực của Mục sư Graham III và hiệp hội trong nỗ lực chống đại dịch Covid-19 toàn cầu; tin tưởng sau chuyến thăm TPHCM, hiệp hội sẽ có thêm nhiều hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động thiện nguyện.

Theo đồng chí Ngô Minh Châu, TPHCM có 4 triệu người theo các tôn giáo lớn và là trung tâm hoạt động của nhiều tôn giáo. Các lễ hội tôn giáo tại TPHCM thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. Những người có tôn giáo và không có tôn giáo tại TPHCM đều sống chan hòa, cùng tham gia nhiều hoạt động tôn giáo truyền thống như Giáng sinh, Lễ hội Vu lan báo hiếu... Đồng chí Ngô Minh Châu khẳng định, Chính phủ Việt Nam, trong đó có chính quyền TPHCM luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tự do hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Mục sư Franklin Graham bày tỏ niềm vinh dự lần đầu tiên đến thăm TPHCM; chúc mừng Việt Nam, trong đó có TPHCM đã vượt qua dịch Covid-19. Mục sư Franklin Graham cảm ơn lãnh đạo UBND TPHCM đã có những chia sẻ chân thực về đời sống sinh hoạt tôn giáo, trong đó có đạo Tin Lành tại TPHCM.

Mục sư Franklin là nhà hoạt động tôn giáo có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng tín hữu, chức sắc đạo Tin Lành ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Ông còn là Chủ tịch của Tổ chức cứu trợ, truyền giáo Cơ Đốc quốc tế (Samaritan’s Purse International Relief - SPIR) - tổ chức phi lợi nhuận có nguồn tài chính dồi dào. SPIR hoạt động ở Việt Nam từ năm 1996. Trong giai đoạn 2018-2022, SPIR đã viện trợ hơn 6,6 triệu USD cho các dự án nước sạch, vệ sinh nông thôn, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và dự kiến viện trợ 7,5 triệu USD cho giai đoạn 2023-2028.

Tin cùng chuyên mục