Nhiều tiềm năng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ dự Hội nghị Bộ trưởng về cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á (AZEC) tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 3-3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki; gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hiroyuki Hosoda. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hiroyuki Hosoda. Ảnh: TTXVN

Đối tác quan trọng

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Hạ viện Hosoda trong phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản tiếp tục ủng hộ tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa chính phủ, quốc hội, các nghị sĩ trẻ hai nước; thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi năng lượng mới cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda bày tỏ vui mừng được tiếp đón Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đầu tiên thăm Nhật Bản trong năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhất trí với những đề xuất của Phó Thủ tướng, ông Hosoda nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, chia sẻ nhiều lợi ích chung và có nhiều tiềm năng để phát triển; khẳng định Hạ viện Nhật Bản ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước; mong sớm được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác giữa hai chính phủ trong các lĩnh vực giàu tiềm năng, nhất là về hạ tầng năng lượng.

Phát triển thực chất

Tại cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn và đánh giá cao tình cảm, những đóng góp tích cực của ông Nikai và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt qua các sáng kiến về giáo dục - đào tạo, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, địa phương giữa hai nước. Phó Thủ tướng mong muốn ông Nikai tiếp tục ủng hộ các hoạt động giao lưu các cấp, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; đề nghị Chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực cho khách du lịch Việt Nam, có các chính sách hỗ trợ cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Ông Nikai và các thành viên Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt chào mừng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm Nhật Bản vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; khẳng định Liên minh sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển thực chất hơn nữa. Lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị

Nhật - Việt cũng thông báo kế hoạch tổ chức đoàn quy mô lớn gồm các thống đốc, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ nữ thăm Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao lưu giữa các lãnh đạo trẻ, lãnh đạo địa phương hai nước trong năm 2023.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, ngày 3-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất nước chủ nhà Nadia Calviño. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nhất trí thực hiện hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục