Lao xao chợ cá…

Chợ bến cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là một trong những chợ cá lớn và sầm uất nhất khu vực Bắc miền Trung. Đây được xem là “nhịp thở” phản ánh cuộc sống và công việc đánh bắt cá của ngư dân Cửa Lò và các vùng lân cận.
Chợ bến cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), nhìn từ trên cao
Chợ bến cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), nhìn từ trên cao

Những ngày này, chợ bến cá Nghi Thủy nhộn nhịp hẳn. Nhiều chuyến tàu đánh bắt khơi xa trở về khiến không khí chợ càng thêm sôi động. Tầm 4-5 giờ sáng, tàu thuyền với cá đầy khoang bắt đầu cập bến.

Đủ loại cá thu, bạc má, nục, trích, đến các loại mực, ghẹ, tôm tít, tép biển,… được “đấu giá” ngay trên bến, trước khi theo ô tô, xe máy tỏa đi khắp nơi.

Việc mua bán diễn ra sôi nổi ngay khi cá vừa lên bến

Việc mua bán diễn ra sôi nổi ngay khi cá vừa lên bến

Chợ cá được mở từ 4-5 giờ sáng

Chợ cá được mở từ 4-5 giờ sáng

Cá thu nướng là sản phẩm nổi tiếng của thị xã Cửa Lò

Cá thu nướng là sản phẩm nổi tiếng của thị xã Cửa Lò

Trẻ em thích thú theo bố mẹ đi chợ cá

Trẻ em thích thú theo bố mẹ đi chợ cá

Thuyền về đầy ắp cá

Thuyền về đầy ắp cá

Chợ bến cá Nghi Thủy là một trong những chợ cá lớn và sầm uất nhất Bắc miền Trung

Chợ bến cá Nghi Thủy là một trong những chợ cá lớn và sầm uất nhất Bắc miền Trung

Ở chợ bến cá Nghi Thủy, người lao động phần lớn là phụ nữ

Ở chợ bến cá Nghi Thủy, người lao động phần lớn là phụ nữ

Tin cùng chuyên mục