Luyện thi vào... lớp 1!

Không kém thi đại học!
Luyện thi vào... lớp 1!

Hè vẫn phải học ngày, học đêm… đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí những cô cậu học trò. Thế nhưng, khi chưa biết chữ, chưa kịp trở thành học sinh (HS) lớp 1, nhiều đứa trẻ đã phải bị cha mẹ ép luyện… tiếng Anh nhằm giành 1 vé vào lớp 1 tiếng Anh tăng cường (TATC). Bằng mọi giá, nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) quyết tìm cho con “lò” luyện tốt nhất trong hè này (!).

Không kém thi đại học!

Cậu bé vừa bước ra khỏi cổng Trường Anh ngữ quốc tế Thần Đồng nằng nặc đòi mẹ chở đi ăn kem trong khi bị mẹ thúc ép: “Con chào cô buổi sáng bằng tiếng Anh đi. Giỏi. Good… gì nè?”. Cậu bé lắc đầu không chịu nói và chỉ hứng thú đòi ăn kem, chơi trò chơi. Cậu bé Bi kháu khỉnh, sắp mừng sinh nhật lần thứ 6, được mẹ chuẩn bị vốn kiến thức cho kỳ khảo sát tiếng Anh tại Trường TH Hồng Hà, quận Bình Thạnh bằng một khóa học “chất lượng cao” với mức học phí 7 triệu đồng tại Trường Thần Đồng. Nhiều phụ huynh “chịu chi” một khoản tiền lớn để trẻ được vào học những ngôi trường ngoại ngữ lớn, nổi tiếng, được giao tiếp với giáo viên bản xứ… nhằm luyện cho trẻ rành rẽ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh lưu loát, trôi chảy trước ngày ứng thí. Thế nhưng, chất lượng dạy của các trường này có thật sự “sao” như giá học phí?

Luyện thi vào... lớp 1! ảnh 1

Các cháu ở Trường Mầm non Bán công Tuổi thơ 7 quận 3 trong giờ tập vẽ. Ảnh: Mai Hải

Năm nay, để “chạy đua” với sự lên ngôi của các “lò chất lượng cao”, nhiều bậc cha mẹ đã trang bị tiếng Anh cho trẻ từ cuối năm học mẫu giáo cho “bằng chị, bằng em”. Trong vai PHHS đến trường đăng ký học tiếng Anh hè cho con, chúng tôi được nhân viên của Trường TH Đinh Tiên Hoàng (quận 1) cho biết: “Các lớp học tiếng Anh cho trẻ vào lớp 1 đã khai giảng từ đầu tháng 5.

Bây giờ cháu vào học thì sợ theo không kịp các bạn. Hơn nữa, các lớp cũng đã đủ sĩ số nên không nhận thêm học viên mới. Sao tìm chỗ học trễ thế…”. Ở nhiều diễn đàn của PHHS trên Internet, PHHS ráo riết tìm nơi luyện tiếng Anh cho trẻ, mặc dù Sở GD-ĐT quy định thời gian tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ của trẻ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 15-8.

Không riêng các bậc PHHS khá giả mạnh dạn chọn trường “sao”, mác quốc tế để “nhào nặn” khả năng ngoại ngữ cho con em. Nhiều PHHS thường thường bậc trung cũng tìm những “lò” luyện, thầy cô có tiếng để gửi gắm trẻ. Trong những ngày này, ngôi nhà nhỏ của một cô giáo chuyên luyện thi cho HS đầu cấp tọa lạc trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1) luôn đông đúc trẻ bi bô học tiếng Anh.

Sở dĩ các “lò” luyện ngoại ngữ ngày càng ăn nên làm ra là vì chỉ tiêu tuyển sinh TATC tại các trường có giới hạn, quy định sĩ số dưới 35 HS/lớp. Sở GD-ĐT bắt buộc các trường TH phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy TATC nên chỉ tiêu đã ít càng trở nên hiếm hoi hơn. Trong khi, nhu cầu PHHS muốn cho trẻ học TATC ngày càng tăng, cung không đủ cầu tất sẽ dẫn đến sự cạnh tranh đầu vào quyết liệt giữa các sĩ tử nhí. Một giáo viên tại quận Bình Thạnh cho biết: “Một trường TH chỉ tuyển chừng 2 - 3 lớp TATC khoảng 60 HS nhưng bán ra gần 300 hồ sơ dự tuyển, thành ra HS vào lớp 1 đã phải “chọi” tỷ lệ 1/5, gay gắt không kém thi đại học!”.

Lợi bất cập hại

Chị Xuân Lan có con đang học tiếng Anh tại một trường TH ở quận 3 cho biết: “Cháu đi học hè, chữ Việt như: bố, mẹ, cà, cá… chưa viết mà phải viết từ “Tomorrow”, “Alligator” cả trang. Nhìn mà phát hoảng! Nhưng mình cũng bấm bụng cho con chịu cực học tiếng Anh để đậu vào lớp TATC”. Nhiều PHHS thật sự “hoảng” với lịch học của con.

Các chuyên gia ngành giáo dục cũng khuyến cáo PHHS không nên tạo áp lực học tập, thi cử lên trẻ vì như thế sẽ tạo tâm lý chán học, vô hình trung kết quả học tập của trẻ sẽ đi ngược lại mong muốn của cha mẹ. PHHS chỉ nên cho trẻ học những môn nhẹ nhàng nhằm rèn luyện kỹ năng tư duy và sáng tạo. Một giáo viên Trường Mẫu giáo tư thục 17A (quận Bình Thạnh) có nhiều kinh nghiệm trong luyện thi cho HS vào lớp 1 khuyên: “PHHS không nên quá lo lắng mà ép con học nhiều.

Đề khảo sát TATC hoàn toàn không có yêu cầu về tiếng Anh, đơn thuần chỉ kiểm tra khả năng phát âm, khả năng nhận biết nhanh, phân biệt sự khác nhau giữa màu sắc, hình ảnh đơn giản… Nên cha mẹ có thể tập cho trẻ làm quen với những bài tập đơn giản tại nhà, hoặc các trò chơi trí tuệ trên các báo dành cho thiếu nhi. Nói thật là nhiều năm luyện thi tiếng Anh cho con em người ta chứ chưa bao giờ tôi cho con cháu mình học kiểu đó cả!”.

Trao đổi về vấn đề này, Th.S Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: “Năm học 2008 - 2009, Sở GD-ĐT không tổ chức đợt khảo sát vào lớp 1 TATC theo đề chung cho toàn TP nhằm tránh tạo áp lực cho HS và xã hội. Thực hiện chủ trương mở rộng chương trình TATC cho trẻ lớp 1, Sở GD-ĐT giao cho các trường tự ra đề khảo sát cho những HS được nhận vào học dựa trên sự hướng dẫn của phòng GD quận, huyện. Đề khảo sát đảm bảo nguyên tắc dành cho trẻ chưa biết tiếng Anh. Theo tôi, PHHS chỉ nên tập cho trẻ những trò chơi kỹ năng có tính chất vừa chơi vừa học như bậc mẫu giáo, không nên cho trẻ luyện thi gây áp lực học tập không cần thiết lên trẻ. Để tránh tình trạng thi đâu luyện đấy của PHHS, Sở GD-ĐT không cho phép các trường TH tổ chức luyện thi trong những tháng hè, đảm bảo công bằng trong học tập cho tất cả trẻ”.

Tuy nhiên, có cầu ắt phải có cung, PHHS có nhu cầu cho con luyện thi, học hè cũng nên quan tâm đến chất lượng học tập và phát triển các kỹ năng cho trẻ hơn là đặt áp lực học tập lên con trẻ bằng những buổi ôn tập, luyện thi căng thẳng.

Tiêu Hà

Tin cùng chuyên mục