Hiện có trên 11,3 triệu công dân Mexico đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, trong đó 8% có thị thực, 27% có thẻ căn cước thường trú, 17% sở hữu 2 quốc tịch Mexico và Mỹ, và số còn lại không có giấy tờ cư trú hợp pháp.
Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ Mexico sẽ đầu tư 171,3 triệu USD trong năm 2019 để tạo thêm các lãnh sự quán di động một cách toàn diện và tập trung vào những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.
Trong một diễn biến khác, Cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) ngày 5-3 công bố báo cáo cho biết số người di cư không giấy tờ bị chặn lại tại biên giới Mỹ giáp với Mexico trong tháng 2-2019 đã hơn 76.000 người - mức tăng kỷ lục theo tháng tính trong nhiều năm qua.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Các doanh nghiệp Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề của Brexit
-
Trung Quốc đẩy mạnh hàng không vũ trụ
-
Rủi ro lớn nhất
-
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Niger, 20 trẻ em thiệt mạng
-
Quốc gia đầu tiên áp dụng luật biến đổi khí hậu với công ty tài chính
-
Bước tiến mới về thỏa thuận thuế toàn cầu
-
Phòng chống dịch Covid-19 Đông Nam Á cảnh giác cao độ
-
Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015
-
Hủy bay nội địa để giảm khí thải
-
“Sốt” nhà ở Mỹ