* Nhân điển hình phường 14 quận Tân Bình
“Dân hiến đất mở hẻm, dân hợp tác với chính quyền để mở đường thông thoáng, đó chính là dân mở rộng tấm lòng. Muốn làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì phải biết dựa vào dân, khơi dậy tình đoàn kết gắn bó trong dân, cộng đồng trách nhiệm để chăm lo cho dân” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua phát biểu tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở TPHCM diễn ra vào ngày 18-3.
Trong quá trình vận dụng, nhiều nơi có cách làm sáng tạo, phong phú, đa dạng, như tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân, phát phiếu thăm dò về các dự án quy hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư (như ở quận 1, quận 12, Phú Nhuận, Tân Bình…); tập hợp văn bản có liên quan đến hộ tịch, tư pháp, nhà đất phát cho ban điều hành tổ dân phố để phổ biến đến dân (quận 1, quận 11); in các văn bản, quy định pháp luật bằng tiếng Hoa phát cho người Hoa (các quận 10, 11, Tân Bình). Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào chính quyền quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng do tổ dân phố đặt ra thì ban điều hành tổ dân phố hoạt động mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Điển hình như việc lấy ý kiến trực tiếp nhân dân về những bức xúc ở phường 14 (Tân Bình). Phường phân loại ý kiến theo từng lĩnh vực, cơ quan giải quyết, sau đó báo lại với dân biết kết quả giải quyết dù được hay không được. Với cách làm ở phường 14, khi thấy có hồi âm, dân có thêm niềm tin và càng hăng hái góp ý ở tổ dân phố.
“Cách làm này của phường 14 quận Tân Bình cần được nhân rộng”-đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh. Hội nghị đã thấy rằng, những điển hình hay, những cách làm sáng tạo trong vận dụng Quy chế dân chủ ở cơ sở chính là giúp cán bộ, công chức chính quyền quen dần với cách làm dân chủ, công khai và minh bạch, chú ý hơn việc phát huy vai trò làm chủ của người dân. Mở rộng dân chủ cũng chính là mở rộng lòng dân. Đó còn là môi trường giúp cho cán bộ rèn luyện thói quen biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân để giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân.
Đề cập đến các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Nguyễn Văn Đua lưu ý: “Trong mọi công việc, nếu chỉ sử dụng biện pháp hành chính đơn thuần thì không bao giờ thành công. Do vậy, khi chủ trương đúng, chính quyền và dân cùng có chung lợi ích và biết dân vận khéo thì mọi việc đều thành công. Phát huy tốt dân chủ cơ sở, đó vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng”.
T. SƠN