
Tại cuộc tiếp, đồng chí Athsaphangthong Siphandone cảm ơn chính quyền TPHCM đã mời và đón tiếp đoàn nồng hậu nhân dịp đến tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây là một sự kiện trọng đại không những có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, mà còn thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào. Sự kiện hôm nay còn cho thấy sự hợp tác giữa hai nước trong suốt chặng đường 50 năm qua và Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện.
Đồng chí Athsaphangthong Siphandone mãi khắc ghi tình cảm sâu nặng giữa hai thành phố, đánh giá cao sự hợp tác trong thời gian qua. Đồng chí chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Vientiane, qua đó nhấn mạnh nhiều thành tựu đạt được đến từ kết quả của sự hợp tác giữa thành phố Vientiane và TPHCM. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị gia hạn bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao tình cảm, tình hữu nghị và tình anh em ngày càng nồng thắm giữa hai nước nói chung và hai thành phố nói riêng. Với bề dày về mối quan hệ hết sức tốt đẹp, keo sơn, bền chặt này, Chủ tịch UBND TPHCM đồng ý và đề nghị chuẩn bị cho hai bên tiến hành ký gia hạn hợp tác trong thời gian tới, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc cấp học bổng cho sinh viên Lào và dự án hợp tác chăn nuôi bò thịt ở Vientiane. Để đảm bảo hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị hợp tác mới cần đảm bảo phương châm thực chất - hiệu quả, tập trung trọng tâm và dựa vào thế mạnh của hai bên.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM có thế mạnh cải cách hành chính, công nghệ thông tin và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ thành phố Vientiane trong công cuộc phục vụ cải cách chính quyền mà ngài Đô trưởng Thủ đô Vientiane đã chia sẻ.

Cảm ơn Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có những đôn đốc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là ngành nông nghiệp, giáo dục…, đồng chí Athsaphangthong Siphandone hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Được, rằng hai bên cần cùng nhau tiếp tục nghiên cứu thế mạnh mỗi bên, tổng kết, đánh giá lại quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong suốt thời gian qua để cùng hợp tác và cùng phát triển toàn diện hơn.

Hai lãnh đạo chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
