
Ngày 19-11, Ấn Độ và Pakistan đã mở cửa khẩu Teetwal (ảnh) tại khu vực tranh chấp Kashmir để tạo điều kiện cho người dân tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát sang khu vực do Pakistan kiểm soát tìm kiếm người thân sau trận động đất hôm 8-10.

Cửa khẩu Teetwal nằm cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Jamu và Kashmir (Ấn Độ) khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Đây là lần đầu tiên sau gần 60 năm, cửa khẩu này được mở cho người dân hai nước qua lại.
Các quan chức Pakistan cho biết đã có 24 người Ấn Độ đi qua cửa khẩu Teetwal sang phía Pakistan và những người này sẽ đi máy bay tới thành phố Mudafarabas, thủ phủ bang Kashmir của Pakistan, để tìm kiếm người thân.
Cùng ngày, tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ở thủ đô Islamabas của Pakistan với sự tham dự của đại diện chính phủ hơn 70 nước, các cơ quan tài chính và tổ chức viện trợ, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ thêm 3,4 tỷ USD cho Pakistan, nâng tổng số tiền viện trợ giúp nước này khắc phục hậu quả của trận động đất, lên 5,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, các tổ chức viện trợ cảnh báo phần lớn những cam kết nói trên là các khoản cho vay và điều này sẽ làm các khoản nợ của Pakistan thêm chồng chất.
H.N (Theo TTXVN)