Mỗi năm, Canada dự kiến cấp visa cho 1.000 sinh viên VN du học

Tại buổi họp báo ngày 17-10 giới thiệu về hoạt động giáo dục Canada, ông Bill Johnston, Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM, cho biết, hiện có khoảng 150.000 học sinh sinh viên quốc tế đang theo học tại Canada. Trong số khoảng 70.000 em đến từ châu Á, có khoảng 2.000 du học sinh Việt Nam (riêng độ tuổi học sinh lớp 9, lớp 10 chiếm khoảng 30%-35%).

Ước tính, năm 2008 có khoảng 500 học sinh VN được cấp visa du học Canada, tăng gấp đôi so với năm 2007. Mục tiêu của Canada là tiến tới cấp visa cho 1.000 sinh viên VN đến Canada du học mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Canada tại VN, cũng cho biết, ngày càng có nhiều học sinh VN sang Canada học các ngành kinh tế, CNTT, truyền thông, giao thông - vận tải, nông nghiệp…

Liên quan đến việc xin visa du học Canada, ông John James Ford, phụ trách visa của Tổng lãnh sự Canada, cho biết, thời gian xin cấp visa tùy thuộc vào số lượng đơn nhiều hay ít; chất lượng thông tin của bộ hồ sơ (độ chi tiết, chính xác). Hiện nay, tỷ lệ đơn xin visa du học thành công đạt khoảng 70%. Thời gian cấp visa sớm nhất cho các bộ hồ sơ tốt nhất khoảng 35 ngày làm việc.

Gần đây thời gian chờ kết quả cấp visa đã giảm do ngày càng có nhiều ứng viên thực hiện hồ sơ sát hơn, theo sự hướng dẫn của Trung tâm Giáo dục Canada tại VN, ít phải mất thời gian bổ sung do thiếu sót.

Ngoài ra, Chính phủ Canada cũng đã công bố thực hiện các chương trình chủ trì nghiên cứu xuất sắc Candada (CEPC) - trao giải cho 20 người chủ trì cùng nhóm thành viên nghiên cứu - số tiền 10 triệu đôla Canada trong 7 năm để thực hiện nghiên cứu tại các trường đại học và chương trình học bổng sau đại học Vanier Canada (Vanier CGS) - mỗi năm cấp cho 500 nghiên cứu sinh thạc sĩ Canada và quốc tế học bổng 3 năm (50.000 đôla Canada/năm).

Tham khảo chi tiết tại website: www.cerc.gc.ca và www.vanier-cgs-bes.gc.ca

K.OANH

Tin cùng chuyên mục