MTTQVN tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang là thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội. 

Ngày 28 và 29-5, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Qua 5 năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát 653 vụ việc, phản biện 15 dự thảo, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chính sách, đề án, dự án phục vụ dân sinh.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong 5 năm qua, tổng thu Quỹ vì người nghèo hơn 1.180 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 5.400 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Tỷ lệ hộ nghèo nhờ vậy cũng giảm từ 8,4% năm 2014 xuống còn 7,18 % năm 2019 xét theo chuẩn nghèo đa chiều.

MTTQVN tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội ảnh 1 Quang cảnh đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: “Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 9 phải có những giải pháp khắc phục nhằm xác định vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong hệ thống chính trị với yêu cầu đúng vai, đúng việc. Cán bộ gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, phải động viên, khen thưởng kịp thời những đóng góp của nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động và làm lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu nhằm khơi dậy sự đóng góp của nhân dân vào sự phát triển của tỉnh”.

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQVN tỉnh Hậu Giang phấn đấu vận động xây dựng ít nhất 2.500 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Hỗ trợ sinh kế ít nhất 1.000 hộ, tạo điều kiện thoát nghèo hoặc vượt cận nghèo. Vận động quỹ “ Vì người nghèo”  và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” đạt ít nhất 500 tỷ đồng.

MTTQVN tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội ảnh 2 Đặc sản khóm Cầu Đúc đã giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 89 vị; thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết; hiệp thương cử 9 vị vào Ban Thường trực và các chức danh trong Ban thường trực khóa IX. Bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục