Mua bán trái phép chất ma túy, 4 đối tượng lĩnh án 32 năm tù

Ngày 23-4, TAND tỉnh An Giang tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Duyên (SN 1998); Trương Hoàng Huy (SN 2000); Phan Tiểu Phụng (SN 1998); Trần Tuấn Kiệt (SN 1995), cùng trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 30-7-2020, tại khu vực ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, lực lượng Công an thị xã Tân Châu phối hợp cùng Công an xã Phú Vĩnh, phát hiện bắt quả tang Trương Hoàng Huy trên đường đi bán ma túy. Tang vật thu giữ là bọc ma túy đá trọng lượng trên 2,4g.

Huy khai, nhận hàng từ Nguyễn Hữu Duyên để đem bán cho người khác. Sau đó, lực lượng công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Duyên. Qua đó, phát hiện và thu giữ 38 bọc ma túy đá trọng lượng trên 44,8g và 1 viên nén ma túy dạng MDMA, trọng lượng trên 0,3g.

Mua bán trái phép chất ma túy, 4 đối tượng lĩnh án 32 năm tù ảnh 1 Các bị cáo tại phiên tòa 

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu tháng 7-2020, Trương Hoàng Huy và Phan Tiểu Phụng, Trần Tuấn Kiệt cùng 2 đối tượng khác (không rõ tên, địa chỉ) thường đến nhà Duyên mua ma túy sử dụng. Duyên kêu Huy giới thiệu cho bạn bè biết để mua ma túy của Duyên, đồng thời giao ma túy cho Huy, Phụng, Kiệt đem bán cho người khác...

Từ đầu tháng 7-2020 đến ngày bị bắt, Duyên mua ma túy 4 lần ở TPHCM, mỗi lần có giá từ 15-20 triệu đồng, đem về phân lẻ, rồi trực tiếp bán hoặc giao cho Huy, Phụng, Kiệt… đem bán cho nhiều người khác trên địa bàn, giá mỗi bọc từ 200.000 đến 2 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Duyên 15 năm tù; Trương Hoàng Huy 7 năm tù; Phan Tiểu Phụng và Trần Tuấn Kiệt mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy.

Tin cùng chuyên mục