Trước những khó khăn chồng chất mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của bão, lũ đã và đang tiếp tục, nhiều cá nhân, tập thể đang chung tay cứu trợ bà con miền Trung. Báo SGGP sẽ làm cầu nối của bạn đọc đến với đồng bào miền Trung.
Trưa 28-9, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về từ rạng sáng khiến khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre đã bị nước ngập sâu hoàn toàn, chảy xiết từ 1 đến hơn 1,5m.
Chiều tối 22-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia đã thông tin tới báo chí về nguy cơ khu vực Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và Đồng bằng Bắc bộ sắp có một đợt mưa rất lớn, kéo dài đến ngày 25-9, với nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở.
Hồi 18 giờ 30 tối 26-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 23 đề nghị triển khai đồng loạt giải pháp để ứng phó đợt mưa lũ mới tại miền Trung và Tây Nguyên kể từ ngày 27-11 đến 1-12.
Lũ từ thượng nguồn đổ về sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Phú Hòa (xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) khiến đất sản xuất dọc sông sạt lở xuống sông.
Sáng 10-11, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Ba Tơ thông tin, do mưa lớn đã làm chia cắt một số vùng. Trong đó, xã Ba Điền (huyện Ba Tơ) bị cô lập toàn xã do đường tỉnh ĐT 624 nối Trung tâm xã Ba Điền bị hư hỏng nghiêm trọng.
Theo bản tin phát lúc 5 giờ sáng nay (12-9) của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 hầu như ít di chuyển.
Các tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đang đầu tư hàng trăm tỷ đồng hoàn thiện kè biển, hồ đập. Trong cái nắng hầm hập ở nhiều địa phương, lực lượng thi công hối hả làm ngày làm đêm nhằm hoàn thiện công trình trước mùa mưa bão.
Sau những trận sạt lở núi, lũ quét tại khu vực miền Trung vào năm 2020, theo chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh thành đã thành lập hàng loạt cuộc điều tra, khảo sát và tiến đến hội thảo khoa học để nhận diện những bất cập ở các tỉnh miền núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.
Trận lũ lụt 2020 khiến người dân sống lại ký ức kinh hoàng về trận lũ lịch sử năm 1999 nhấn chìm toàn bộ nhà cửa của người dân. Từ đó đến nay, chưa năm nào các tỉnh miền Trung được bình yên nhưng có lẽ trận lũ lụt năm nay với sức “công phá” khủng khiếp, vượt quá sự chống chọi của người dân.
Ngày 17-12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cuộc họp với sở ban ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để nghe báo cáo phương án, kế hoạch triển khai tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12-10.
Tối ngày 26-11-2020, tại TPHCM, diễn ra buổi lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2020 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2020.
Gần 1 tháng nay, học sinh vùng cao 2 xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) phải nghỉ học do ảnh hưởng của bão lũ. Hiện trường học có nguy cơ đổ sập, khu nhà ở giáo viên không còn; toàn bộ vật dụng cá nhân, giáo án đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
Lũ lớn kéo dài từ ngày 10-11 đến nay chưa rút hết thì bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với dự báo giật cấp 15 sẽ đổ bộ miền Trung. Hiện cuộc sống người dân khu vực này đang gặp muôn vàn khó khăn cơ cực khi cả làng, cả xã… chưa kịp gượng dậy sau đợt bão, lũ trước thì lại ngập sâu và cô lập với bên ngoài trong đợt lũ kế tiếp dồn dập. Trong khi, lũ quét, sạt lở núi ngày càng nhiều hơn cả về cường độ lẫn tần suất, thiệt hại về người và tài sản cũng nhiều và lớn hơn.
Ngày 10-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa).
ĐB Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) chất vấn: Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng, vừa qua sạt lở ở miền Trung là do trời mưa, trời đổ nước, không phải do thủy điện, vậy có phải Bộ trưởng sẽ vẫn ủng hộ làm thủy điện?
Để có giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Bộ Công Thương sớm có đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 nói chung theo đúng quy định.