Muôn loài trở lại rừng xanh

Nạn phá rừng thời gian gần đây ở khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền rộng 40.678ha thuộc địa bàn các huyện A Lưới, Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm mạnh, không chỉ rừng nguyên sinh hồi sinh mà tần suất các loài động vật xuất hiện cũng nhiều hơn thông qua các ghi nhận về hình ảnh, tiếng hót, dấu chân... 

Đợt đặt bẫy ảnh do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt thực hiện và vừa công bố kết quả khiến nhiều chuyên gia, giới nghiên cứu động vật quan tâm. Trong đó, ngoài 11 tấm ảnh rõ nét, chi tiết về loài Mang Trường Sơn đặc hữu, quý hiếm và nguy cấp, vốn rất thiếu thông tin, những tấm ảnh còn lại ghi nhận sự xuất hiện của 30 loài thú và chim quý khác như: trĩ sao, thỏ vằn Trường Sơn, sơn dương, khỉ mặt đỏ, cầy vằn...

Đây đều là những loài nguy cấp, quý hiếm có tên trong Danh lục Đỏ IUCN; là minh chứng sống động về vùng sinh thái ẩn chứa nhiều điều thú vị cần tiếp tục khám phá và cần một kế hoạch hành động thiết thực nhằm bảo tồn một cách hiệu quả. Lâu dài, cần hướng đến xây dựng Khu dự trữ sinh quyển thế giới cho vùng hành lang xanh nối các rừng đặc dụng hiện có tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Khu Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Xê Sáp (Lào).

Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 1 Khỉ mặt đỏ
Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 2 Giải cứu thú rừng mắc bẫy
Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 3 Mang Trường Sơn
Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 4 Cầy vằn
Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 5 Thỏ vằn
Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 6 Trĩ sao
Muôn loài trở lại rừng xanh ảnh 7 Đặt bẫy ảnh giữa rừng

Tin cùng chuyên mục