Mỹ lo ngại Nga phát triển khả năng chống vũ khí liên quan vệ tinh

Nhà Trắng cho biết Nga đang phát triển khả năng chống lại các vũ khí được vệ tinh hỗ trợ, xác nhận đây là mối đe dọa an ninh quốc gia nguy hiểm với Mỹ. 

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đã theo dõi chặt chẽ việc Nga theo đuổi năng lực như vậy và Tổng thống Joe Biden đã được đội ngũ an ninh quốc gia cập nhật thường xuyên tình hình.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Hạ nghị sĩ Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện, đưa ra cảnh báo về “mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng” đối với Mỹ và kêu gọi Nhà Trắng giải mật tất cả các thông tin liên quan.

Theo ABC News, mối đe dọa liên quan nỗ lực của Nga nhằm đưa vũ khí vào không gian để có thể sử dụng chống lại vệ tinh. Tuy nhiên, ông Kirby từ chối cung cấp thông tin chi tiết, cho biết thêm Nhà Trắng thận trọng không muốn tiết lộ thêm thông tin vào thời điểm này. Theo ông Kirby, kể từ khi có được thông tin tình báo, Mỹ đã tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác, bên cạnh việc tìm cách can dự trực tiếp với Nga về vấn đề này.

putin-7909-4165.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Tập đoàn tên lửa và vũ trụ Energia ở Korolyov, ngoại ô Moscow, ngày 26-10-2023. Ảnh: REUTERS

Theo các nhà phân tích, loại vũ khí trên không gian mà tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể đang phát triển có nhiều khả năng là một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân để làm mù, gây nhiễu hoặc đốt cháy các thiết bị điện tử bên trong vệ tinh hơn là dùng một đầu đạn hạt nhân để bắn hạ vệ tinh.

Ông Daryl Kimball, Giám đốc điều hành Hiệp hội kiểm soát vũ khí của Mỹ, cho rằng giải thuyết Nga đang phát triển một hệ thống chạy bằng nguồn hạt nhân có khả năng tác chiến điện tử khi ở trên quỹ đạo khả dĩ hơn giả thuyết cho rằng Nga đang phát triển vũ khí mang đầu đạn hạt nhân. Việc phát nổ vũ khí hạt nhân trong không gian sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác.

Các nhà phân tích cho biết vũ khí chống vệ tinh có thể làm tê liệt liên lạc quân sự và thương mại, làm suy yếu khả năng hoạt động của lực lượng vũ trang cũng như hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Tin cùng chuyên mục