Năm 2016 chưa điều chỉnh chế độ đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước

(SGGPO).- Tại phiên họp ngày 16-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chưa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước mà yêu cầu các đơn vị dự thảo và thẩm tra nghiên cứu, chuẩn bị thêm. Như vậy, trong năm 2016, chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước được giữ nguyên như hiện hành.

Trước đó, theo Tờ trình của Tổng kiểm toán Nhà nước, việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước là rất cần thiết, vì nhiều lý do: chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước có một số quy định không còn phù hợp; theo các quy định hiện hành, kinh phí còn lại để đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực hoạt động của ngành không đáng kể, không thể thực hiện yêu cầu cấp thiết về đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực hoạt động của ngành theo đúng Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đã được UBTVQH phê duyệt…

Vẫn theo Tờ trình nêu trên, từ năm 2006, khi triển khai thực hiện chế độ ưu tiên, biên chế của Kiểm toán Nhà nước mới chỉ là 894 chỉ tiêu, đến nay, biên chế được giao là 1.974 người, kinh phí để chi chế độ ưu tiên khoảng 97 tỷ đồng/năm. Theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, biên chế của Kiểm toán Nhà nước là 3.500 người, song thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước dự kiến biên chế của ngành sẽ thực hiện đến năm 2020 là 2.600 người. Nhu cầu kinh phí để chi chế độ ưu tiên khoảng 139 tỷ đồng/năm; cùng với việc tăng lương tối thiểu theo lộ trình cải cách tiền lương dẫn đến nguồn kinh phí để chi chế độ ưu tiên sẽ không đảm bảo.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu về chi đầu tư cơ sở vật chất, phát triển công nghệ thông tin, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc... của ngành, từ nay đến năm 2020, mỗi năm Kiểm toán Nhà nước cần bố trí từ nguồn được trích theo chế độ trên số tiền Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị khoảng 137 tỷ đồng/năm.

Trong đó, đơn cử về phương tiện đi lại, toàn ngành được trang bị 162 xe, nhưng hiện nay mới có 80 xe, còn thiếu 82 xe, gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để đáp ứng nhu cầu này, từ nay đến năm 2020, mỗi năm Kiểm toán Nhà nước phải bố trí từ nguồn này khoảng 12 tỷ đồng/năm. Nhu cầu chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập và nâng cao năng lực hoạt động của ngành ước hàng năm khoảng 25 tỷ đồng/năm...

* Trong phiên họp ngày 16-1, cho ý kiến về dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, UBTVQH đã yêu cầu đơn vị soạn thảo và thẩm tra tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục