Ngày 23-9, Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết Phó Tổng thống Mlambo Ngcuka và 11 bộ trưởng (trong số 31 thành viên nội các) đã đồng loạt đệ đơn từ chức sau khi Tổng thống Thabo Mbeki từ chức.
Trong đó có Bộ trưởng Tài chính Trevor Manuel, người có 11 năm đảm đương chức vụ này, giúp Nam Phi đạt được ổn định kinh tế vĩ mô và tốc độ tăng trưởng cao 5%/năm. Sự ra đi của ông Manuel được coi là một đòn giáng mạnh vào sự ổn định kinh tế đất nước, cũng như đối với Chính phủ mới của Nam Phi, dự kiến sẽ tiếp quản quyền lực vào ngày 25-9. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho biết ông Manuel sẽ ở lại trong thành phần chính phủ mới để tránh gây xáo trộn cho nền kinh tế.
Việc phó tổng thống và 11 bộ trưởng đồng loạt từ chức diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Quốc hội Nam Phi dự kiến sẽ bầu Phó Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền Kgalema Motlanthe làm Tổng thống tạm quyền cho tới khi tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới. Sự kiện này được coi là một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất ở Nam Phi kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
H.Ch. (Theo Reuters)