Nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam - Bài 2: Điểm sáng nổi bật của năm 2023

Nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam - Bài 2: Điểm sáng nổi bật của năm 2023

bia-bai-2-chap-thay-7172.jpg
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-2-5698.jpg
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-5-7187.jpg

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11-9 và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững đã mở ra thời kỳ mới cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ sau khi Việt Nam giành lại độc lập là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ; nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới.

bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-3-5509.jpg
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-4-4213.jpg
Chiều 10-9, lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol từ ngày 22 đến 24-6 mang ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong năm đầu tiên triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Việc Tổng thống Yoon Suk Yeol lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á để thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên cùng nỗ lực đưa hợp tác kinh tế lên cấp độ mới sâu sắc và hiệu quả hơn; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

bai-2-hinh-them-265.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chào đón Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu nhân Kim Keon Hee thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Toàn quyền Australia David Hurley là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong năm 2023 (từ ngày 3 đến 6-4) và sau đó 2 tháng là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam. Kế tiếp là các chuyến thăm của đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba; Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long; Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin....

bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-8-3341.jpg
Sáng 4-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-9-740.jpg
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-10-55.jpg

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17-11. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chuyến thăm nhằm triển khai các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được hai nước tuyên bố sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hồi tháng 9.

ctvvt-2853.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự phiên chụp ảnh chung với các lãnh đạo kinh tế APEC

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nền kinh tế lớn, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) luôn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là mục đích chính của chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến 28-7 nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Áo, Italy và Vatican; thông qua Áo và Italy thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU.

bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-11-8263.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân trong cuộc gặp Giáo hoàng Francis

Triển khai tích cực chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, hình ảnh Việt Nam ngày càng đậm nét trên các diễn đàn kinh tế thế giới. Diễn ra tại TP Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 19 đến 22-5, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng đã đón chào Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là lần thứ 3, Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và là lần thứ hai theo lời mời của Nhật Bản. Điều này cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản, Chủ tịch G7 năm 2023 nói riêng và Nhóm G7 nói chung với vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực.

bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-13-5397.jpg
Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Vai trò và vị trí của ASEAN ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Xu thế này trong năm 2023 vẫn tiếp tục với nhiều hoạt động giữa ASEAN và các đối tác, trong đó có Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18-12 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản là dịp để lãnh đạo cấp cao hai bên cùng kiểm điểm thành quả hợp tác, từ đó đề ra định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp giữa hai nước ký kết và trao đổi hơn 50 văn kiện, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có các thỏa thuận hợp tác về các dự án trị giá hàng chục tỷ USD.

bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-14-9524.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Bên cạnh các chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, các chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới 3 nước Mỹ Latinh gồm Cuba, Argentina và Đông Uruguay từ ngày 18 đến 28-4; tham dự Đại hội đồng AIPA-44 và thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 4 đến 10-8; thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria từ ngày 21 đến 26-9; tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 4 đến 10-12 đã làm phong phú thêm hoạt động đối ngoại của Quốc hội, đóng góp chung vào thành công của ngoại giao Việt Nam.

bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-15-7087.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại Hội đồng AIPA-44
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-16-1570.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm
bai-2-diem-sang-noi-bac-cua-nam-2023-box-1-1614.jpg

Tin cùng chuyên mục