Nắng nóng lan rộng ở miền Nam

Chiều 23-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng đã phủ diện rộng từ Bắc Trung bộ đến đồng bằng sông Cửu Long.
Người dân TPHCM mặc áo khoác khi ra đường vào ban ngày để tránh nắng nóng gay gắt. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân TPHCM mặc áo khoác khi ra đường vào ban ngày để tránh nắng nóng gay gắt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Đồng Tháp… nền nhiệt dao động 36-37oC (cao hơn một số khu vực ở Trung bộ). Độ ẩm sụt xuống chỉ còn 40%-60%. Dự báo, ngày 24-4, Nam bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-37oC, có nơi trên 37oC; từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên chỉ có nắng nóng cục bộ, nền nhiệt dịu hơn.

Trong khi đó, miền Bắc chuẩn bị đón một bộ phận không khí lạnh cuối mùa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng đêm 24-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 25 đến 26-4, Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 20-23oC, vùng núi có nơi dưới 19oC.

Tin cùng chuyên mục