Ngày 20-3, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga.
Hãng Reuters và báo The Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ có chuyến công du đến Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong tuần tới.
Hãng tin Reuters ngày 13-3 cho biết, phái đoàn Nga tại trụ sở Liên hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ xác nhận cuộc đàm phán về thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc biển Đen (BSGI) đã bắt đầu.
Tin nóng 12H của SGGPO ngày 23-2 có các thông tin: 8.200 tỷ đồng cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Hàng giả công khai bán trên trang thương mại điện tử có tên tuổi; Sóng lớn, nước dâng, đường ngập dù trong mùa khô ở ĐBSCL; Xúi giục đánh người, YouTuber Võ Minh Điền bị khởi tố, bắt tạm giam; Xung đột tại Ukraine còn kéo dài.
Ngày 21-2, trong Thông điệp liên bang năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ, Nga đang ở trong thời điểm khó khăn và mang tính bước ngoặt, ngay trước thềm các sự kiện lịch sử. Moscow đã làm mọi cách có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có kế hoạch đưa ra một gói trừng phạt lớn nhằm vào Nga vào ngày 24-2. Phía Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra kế hoạch tương tự.
Nhân Ngày khoa học Nga, tại lễ trao giải thưởng khoa học và đổi mới năm 2022 cho các nhà khoa học trẻ tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần thiết phải tạo ra những bước phát triển quan trọng của nước này trong một thời gian ngắn.
Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Mohsen Karimi cho biết, nước này và Nga vừa ký Bản ghi nhớ về việc kết nối hệ thống trao đổi thông tin giữa hệ thống ngân hàng của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tài chính và liên ngân hàng song phương.
Theo Tổng thống Croatia Zoran Milanovic, quyết định gửi xe tăng tới Ukraine trong tuần này của Mỹ, Đức và các nước phương Tây khác sẽ chỉ khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn. Thậm chí, Nga và nhiều nước khác cho rằng không loại trừ nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3.
Trong nỗ lực tăng cường chiều sâu đội hình, Paris Saint-Germain đã đưa Malcom của Zenit Saint Petersburg vào tầm ngắm. Ngôi sao người Brazil từng bị gắn mắc "đồ bỏ" của Barcelona một thời.
Ngày 18-1 (giờ địa phương), nhà chức trách Mỹ thông báo đã bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền.
Theo trang mạng thông tin - phân tích Haqqin của Azerbaijan, trong năm 2023, Nga sẽ bắt đầu xây dựng Hành lang vận tải Bắc - Nam quốc tế với số tiền đầu tư ước tính 2,8 tỷ USD, để thay thế hệ thống hậu cần châu Âu.
Theo hãng tin TASS, lệnh ngừng bắn đơn phương tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận ở Ukraine kể từ trưa 6-1 theo giờ Moscow (tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày đầu năm mới 2023, địa phương đón 21 chuyến bay thông qua Cảng quốc tế Cam Ranh với hơn 3.600 khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia.
Để đối phó với nguồn cung khí đốt từ Nga giảm dần, chính phủ các nước châu Âu và hàng triệu người dân châu lục này đang ráo riết chuẩn bị kịch bản để ứng phó với tình trạng khan hiếm nguồn cung trong những năm tới.
Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.
Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga, theo đó bổ sung gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt, trong đó có các lực lượng vũ trang, công ty công nghiệp quốc phòng và 3 ngân hàng của Nga đề xuất cấm giao dịch hoàn toàn với Ngân hàng Phát triển khu vực Nga.