Ngành tuyên giáo thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, năm 2022, ngành tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Sáng 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương,…

Về phía TPHCM có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, năm 2022, ngành tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Cụ thể, ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 5 văn bản.

Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các chủ trương của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngành cũng chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng cũng như phát hiện những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục.

Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, đạt hiệu quả cao...

Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, ngành tuyên giáo khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm. Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Ngành cũng sẽ chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa…

TPHCM sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ TPHCM đón mừng các đại biểu về dự 4 hội nghị tổng kết trong niềm vui chung, phấn khởi của cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, giữ vững an ninh quốc phòng và tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt.

Theo đồng chí, trong kết quả chung đó, TPHCM đã đạt được những kết quả nhanh hơn kỳ vọng và dự báo, đồng bộ và khá toàn diện; quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin thêm trước hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%). Thu ngân sách ước đạt 457.500 tỷ đồng (đạt 118,35% dự toán); xuất khẩu đạt 49,5 tỷ USD (tăng 10,3%). TPHCM có 17/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra (2 chỉ tiêu chưa đánh giá). Nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ vươn lên mạnh mẽ; các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện nâng lên…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước điều chỉnh, sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để tạo chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Trong năm nay, TPHCM rất vinh dự được các cơ quan Trung ương chọn để phối hợp đăng cai tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng của các ban, bộ, ngành, đó như là sự động viên chia sẻ to lớn đối với Thành phố sau cơn bạo bệnh”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Theo đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được trong thích ứng phòng chống dịch, phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022, TPHCM cũng tự nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, tồn tại, khó khăn và thách thức. TPHCM chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển của Thành phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với giai đoạn trước; năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp; môi trường đầu tư chậm cải thiện, liên kết Vùng chưa đạt kết quả thực chất. Cùng với đó, vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước có mặt giảm sút; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người chưa đạt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đạt yêu cầu đề ra...

Để tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM sẵn sàng đón nhận, tổ chức quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sắp ban hành về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TPHCM cũng tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ cũng như nghị quyết mới của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá, thí điểm để tạo động lực mới cho sự phát triển vượt bậc của TPHCM. Cùng với đó là sứ mệnh, trách nhiệm sẽ cùng cả nước, vì cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương bạn; nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

“Trong mọi nỗ lực và thành công của Thành phố, không thể tách rời sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp sức của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh, thành trong cả nước”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh và khẳng định TPHCM mong muốn sẽ tiếp tục đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; sự phối hợp, hợp tác phát triển hiệu quả, thiết thực, cụ thể của các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ; các ngành, các cơ quan thuộc binh chủng tuyên giáo cả nước và các tỉnh, thành phố... ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tình cảm của cả nước và bạn bè quốc tế với TPHCM.

Tin cùng chuyên mục