Ngày đầu tiên Trung Quốc bãi bỏ chính sách Zero Covid: Xuất đông, nhập vắng

Ghi nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), trái với khu vực xuất cảnh, khu vực nhập cảnh vắng vẻ rất nhiều do số lượng công dân Việt Nam từ Trung Quốc về vẫn còn khá ít.

Ngày 8-1, Trung Quốc chính thức bỏ chính sách Zero Covid, khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại một số cửa khẩu ở biên giới phía Bắc để ghi nhận thực tế.

Niềm vui ngày trở về

Ghi nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), trái với khu vực xuất cảnh, khu vực nhập cảnh vắng vẻ rất nhiều do số lượng công dân Việt Nam từ Trung Quốc về vẫn còn khá ít.

Là người đầu tiên bước qua vạch phân quản trên cầu Bắc Luân 1 bắc qua biên giới 2 nước, chị Giàng Thị Mai không giấu được niềm vui, điện thoại liền cho người thân ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đã 3 năm nay, chị Mai sang Trung Quốc làm việc và xây dựng gia đình nhưng do dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên không thể về Việt Nam. Khi biết thông tin Trung Quốc mở cửa, chị vội sắm sửa đồ đạc để về quê thăm gia đình, người thân.

Chị Mai bày tỏ: “Không chỉ tôi mà nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở Trung Quốc biết thông tin này đều rất vui sướng, mong muốn sớm được trở về thăm quê hương, đất nước”.

Bà Trương Thị Hiệp (60 tuổi, quê huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cách đây 18 năm sang Trung Quốc làm thuê, xây dựng gia đình và từ đó đến nay chưa một lần về thăm quê. Dù khá mệt mỏi sau chặng dài di chuyển để tới biên giới làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam nhưng bà Hiệp vẫn tỏ ra vui sướng. Ngồi trong khu vực nhà chờ tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bà Hiệp liên tục lấy điện thoại gọi cho gia đình, người thân để thông báo năm nay sẽ ăn tết ở quê nhà.

“Gần 20 năm ở đất khách quê người, nhất là 3 năm dịch bệnh vừa qua, tôi nhiều lần muốn về quê nhưng không làm được giấy tờ, cũng vài lần cố về bằng đường mòn biên giới nhưng không được, giờ mới có điều kiện làm được giấy tờ đàng hoàng để trở lại Việt Nam”, bà Hiệp xúc động chia sẻ.

Trong khi đó, phía cửa xuất cảnh, hàng trăm công dân Trung Quốc có mặt từ sớm tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chờ tới lượt làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Công dân Trung Quốc chờ được xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Công dân Trung Quốc chờ được xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chia sẻ niềm vui với PV Báo SGGP, anh Chen ZuoQing, sống tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết, anh sang Việt Nam làm quản lý cho một doanh nghiệp cách đây 20 năm và đã lấy vợ, có con ở Việt Nam. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh không thể về quê thăm người thân, bố mẹ. Lần này được về nước, anh đã mua rất nhiều quà Việt Nam để thăm và tặng cho mọi người. Tính đến chiều cùng ngày đã có khoảng 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để nhập cảnh vào Trung Quốc.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, ngay khi trời còn chưa sáng rõ đã có đoàn người Trung Quốc xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Anh Trịnh Bình La, công nhân làm việc tại một doanh nghiệp Trung Quốc ở Hải Phòng, vui mừng cho biết: “Tôi đã chờ thời điểm này rất lâu rồi vì suốt 2 năm qua tôi không thể về thăm gia đình. Bây giờ được về nhà và không phải cách ly, thực sự rất vui và hạnh phúc”.

Trong khi đó, Thượng tá Vi Văn Cẩn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cho biết, chỉ trong buổi sáng ngày 8-1 đã có hơn 1.000 công dân Trung Quốc có mặt chờ làm thủ tục. Do đó, lực lượng chức năng đã tăng cường nhân lực để giải quyết thủ tục cho khách một cách nhanh nhất.

Lãnh đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tặng hoa công dân Việt Nam trở về nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lãnh đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tặng hoa công dân Việt Nam trở về nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thuận lợi xuất nhập khẩu hàng hóa

Việc phía Trung Quốc bãi bỏ chính sách Zero Covid-19 đã giúp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu được thuận lợi hơn. Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, các chuyến xe chở hàng hóa xuất nhập đầu tiên giữa 2 nước đã chính thức vào thẳng khu vực kiểm tra hàng hóa nên rút ngắn rất nhiều thời gian hàng hóa qua cửa khẩu.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, sự thay đổi rõ nhất là sau gần 1 năm, các tài xế đã không còn phải mặc đồ bảo hộ kín mít như trước.

“Với việc thay đổi này, thời gian tới số lượng xe được thông quan không dừng ở 400-500 xe/ngày như hiện nay mà sẽ tăng lên rất nhiều”, ông Trần Văn Nghĩa chia sẻ. Cánh tài xế và doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng bày tỏ vui mừng khi hoạt động thông quan hàng hóa được thực hiện bình thường trở lại bởi sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

Ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cho biết, trong ngày đầu tiên phía bạn bỏ chính sách “Zero Covid”, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cầu Bắc Luân 2, lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên và Cửa khẩu Ka Long - bến biên mậu Đông Hưng thuận lợi hơn. Hiện phía Trung Quốc đã bãi bỏ quy định phun khử khuẩn đầu và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh và tại khu giao nhận hàng hóa; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng khô, hàng tạp; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung.

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã có thư gửi UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 8-1-2023.

Theo thông báo này, mọi hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được mở cửa hoàn toàn (thay vì phải lấy mẫu để kiểm tra dịch Covid-19 như trước) nhưng riêng lái xe và người đi cùng muốn nhập cảnh vào Trung Quốc phải có xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48 giờ, tuy nhiên không phải cách ly và không bị kiểm soát chặt chẽ như trước.

Ngoài ra, trong ngày đầu bỏ chính sách Zero Covid, phía Trung Quốc chỉ tiếp nhận nhập cảnh với công dân Trung Quốc có hộ chiếu và xét nghiệm âm tính Covid-19, chưa xem xét cho nhập cảnh với khách du lịch hoặc cư dân biên giới sử dụng sổ thông hành. Đối với xuất cảnh, phía Trung Quốc cũng chưa xem xét cho các đối tượng xuất cảnh để du lịch.

Tin cùng chuyên mục