Sáng 8-1, hàng ngàn công dân Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu biên giới phía Bắc

Mặc dù được nhà chức trách Việt Nam thông báo, từ 8 giờ ngày 8-1, bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh cho công dân Trung Quốc về nước sau khi phía bạn thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19, nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ, hàng trăm người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam đã có mặt trật tự để chờ được xuất cảnh.
Các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu hướng dẫn người Trung Quốc ổn định để chờ làm thủ tục xuất cảnh
Các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu hướng dẫn người Trung Quốc ổn định để chờ làm thủ tục xuất cảnh

* Theo ghi nhận thực tế tại Nhà chờ làm thủ tục xuất cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), hàng trăm người Trung Quốc được lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế hướng dẫn nhiệt tình, tuân thủ các quy định tại khu vực làm thủ tục.

Sau khi được hướng dẫn vào phòng chờ, xếp hàng chờ tới lượt kiểm tra hành lý, kiểm tra y tế theo quy định,những người Trung Quốc này tiếp tục được hướng dẫn vào khu vực kiểm tra an ninh để xuất cảnh.

Hàng trăm người Trung Quốc tập trung để chờ làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hàng trăm người Trung Quốc tập trung để chờ làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chia sẻ niềm vui với phóng viên Báo SGGP, anh Chen ZuoQing sống tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết, anh sang Việt Nam là quản lý cho một doanh nghiệp cách đây 20 năm và đã lấy vợ, có con ở Việt Nam. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh không thể về quê thăm người thân, bố mẹ. Lần này về nước, anh dự định sẽ đi thăm, anh đã mua rất nhiều quà Việt Nam mang về.

“Tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng khi được về quê, nhất là vào dịp tết sắp đến. Xuất cảnh xong, tôi sẽ về quê bằng đường hàng không với quãng đường hơn 1.000km”, anh Chen chia sẻ.

Anh Chen ZuoQing vui mừng vì được về quê thăm người thân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Anh Chen ZuoQing vui mừng vì được về quê thăm người thân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại diện Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cũng cho biết, những người Trung Quốc về nước đợt này phần lớn là chuyên gia, công nhân và tư thương có hộ chiếu làm việc tại Việt Nam thời gian qua. Trong ngày đầu tiên phía bạn thực hiện bỏ chính sách “zero Covid-19”, họ có thông báo cho phía cơ quan chức năng của Việt Nam và chính quyền địa phương chỉ giải quyết thủ tục nhập cảnh cho công dân Trung Quốc có hộ chiếu, chưa giải quyết cho người nhập cảnh để du lịch, hay cư dân biên giới nhập cảnh vào nước họ bằng giấy thông hành như trước khi không có dịch.

Những người Trung Quốc xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Những người Trung Quốc xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kiểm tra giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 đối với người Trung Quốc trước khi xuất cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kiểm tra giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 đối với người Trung Quốc trước khi xuất cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

* Ghi nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị ở tỉnh Lạng Sơn, từ 7 giờ đã có hàng đoàn người Trung Quốc tới xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Những người Trung Quốc xếp hàng chờ xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Những người Trung Quốc xếp hàng chờ xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Thượng tá Vi Văn Cẩn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, sáng nay, người Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu về nước rất đông do họ chờ đợi thời điểm 8-1 khi về nước họ sẽ không phải cách ly mà chỉ cần hộ chiếu và kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ. Còn trước 8-1, nếu muốn về nước, những công dân Trung Quốc ngoài việc có hộ chiếu, xét nghiệm âm tính thì còn phải đăng ký trên hệ thống quản lý của nước bạn để được xét duyệt nhập cảnh về nước.

Những công dân Trung Quốc đầu tiên xuất cảnh về nước. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Những công dân Trung Quốc đầu tiên xuất cảnh về nước. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đối với người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo quan sát của phóng viên tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vào sáng nay có rất ít người. Những người này đều có thời gian học tập và làm việc khá lâu ở Trung Quốc và bị kẹt ở lại do chính sách “Zero Covid-19”.

Tin cùng chuyên mục