Nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi khai gì?

Nghi phạm khai do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên mua súng tự chế để cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi.

Liên quan đến vụ “Bắt nghi phạm dùng súng tự chế cướp tại cửa hàng tiện lợi” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận 12 vẫn đang lấy lời khai đối với Bùi Đức Thắng (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, nghi phạm Thắng khai do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Thắng từng làm công nhân may tại quận 12, đã có vợ con. Do dịch Covid-19 kéo dài nên Thắng thất nghiệp, phải đưa vợ con xuống TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để kiếm việc làm.

Nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi khai gì? ảnh 1 Nghi phạm Thắng cùng phương tiện gây án. Ảnh: C.T

Khi xuống Đồng Nai, Thắng không xin được việc nên nảy sinh ý định đi cướp. Thắng đặt mua 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn với giá 6 triệu đồng. Tiếp đó, Thắng đi xe lên quận 12, TPHCM để tìm địa điểm gây án.

Nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi khai gì? ảnh 2 Khẩu súng bị thu giữ. Ảnh: C.T
Khoảng 9 giờ 30 ngày 11-9, Thắng chạy xe máy, mang theo súng di chuyển tới cửa hàng tiện lợi VinMart (số 109 đường Hà Đặc, khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Sau đó, Thắng dựng xe bên hông cửa hàng và đi vào bên trong.
Nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi khai gì? ảnh 3 Công an khám nghiệm hiện trường 

Lúc này, anh N.P.Đ. (nhân viên siêu thị) đang làm việc trong quầy tính tiền của cửa hàng thì Thắng lại gần. Thắng lấy khẩu súng chĩa thẳng vào người anh Đ. hét lớn: “Lấy tiền đưa hết đây rồi lui về phía sau…”.

Hoảng sợ, anh Đ. liền mở ngăn tủ lấy 3,2 triệu đồng đưa cho Thắng. Sau khi lấy được tiền, Thắng chạy ra xe tẩu thoát về tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 1 giờ ngày 12-9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thắng Khám xét, công an thu 1 khẩu súng tự chế, 1 vỏ đạn, 8 viên đạn,  ba lô, 1 thùng xốp, gần 600.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục