Nghị viện Bỉ phấn đấu phê chuẩn EVIPA trước khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Bỉ luôn nằm trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Năm 2022, thương mại hai chiều đạt 4,73 tỷ USD.

Chiều 21-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose đang có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Bỉ luôn nằm trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Năm 2022, thương mại hai chiều đạt 4,73 tỷ USD.

Thủ tướng cho rằng hai bên tận dụng tối đa lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 7 tỷ USD trong 2-3 năm tới; đề nghị Bỉ tiếp tục tạo điều kiện cho hàng thủy sản, nông sản truyền thống của Việt Nam, như gạo, cà phê và nông sản theo mùa của Việt Nam vào thị trường Bỉ và EU…

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh nhất của biến đổi khí hậu, Thủ tướng đề nghị Bỉ tăng cường hỗ trợ nguồn lực, tài chính, xây dựng thể chế và đào tạo nhân lực để thực hiện cam kết tại COP26, đồng thời có những dự án cụ thể giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển xanh và chống xâm nhập mặn. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển quan hệ Việt Nam - Bỉ.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose và các thành viên trong đoàn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose và các thành viên trong đoàn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng cho biết, từ ngày 15-8, Việt Nam chính thức miễn visa 45 ngày cho công dân một số nước được nhập cảnh Việt Nam theo quy chế miễn thị thực; Việt Nam ghi nhận đề nghị của Bỉ về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân, doanh nghiệp Bỉ vào Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này.

Để nâng cao tin cậy chính trị và mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, nhất là trong các vấn đề cùng quan tâm như ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bà Stéphanie D'Hose nhìn nhận, hai bên cần tiếp tục mở rộng trao đổi, đối thoại các cấp trên các lĩnh vực, đặc biệt tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Bỉ; cho biết Nghị viện Liên bang Bỉ đang tích cực triển khai các bước, phấn đấu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trước khi Bỉ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp, khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin…

Tin cùng chuyên mục