Ngư dân thúng chai

Làng chài Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) nằm lọt thỏm dưới chân đèo Cù Mông, được khách du lịch mệnh danh là ngôi làng thuyền thúng đẹp nhất Việt Nam. Trong làng hiện có hàng trăm ngư dân đánh cá bằng lưới thúng chai ven bờ. Vài năm trở lại đây, tuy nguồn lợi thủy sản trên biển giảm, song ngư dân thúng chai vẫn bền bỉ hành nghề có thu nhập ổn định nhờ đánh bắt bền vững, không tận diệt.

Làng chài Xuân Hải hiện có gần 400 ngư dân chuyên đánh cá bằng thúng chai
Ngư dân thúng chai ảnh 2 Nhiều thuyền thúng bội thu mẻ cá trích đầu mùa
Ngư dân thúng chai ảnh 3 Ngư dân thúng chai rẽ sóng ra khơi tìm đến các vùng vịnh, eo biển, gành đá kín để tìm săn mẻ cá nơi biển cạn
Ngư dân thúng chai ảnh 4 Mỗi đêm hành nghề thúng chai cho thu nhập bình quân từ 500.000 - 700.000 đồng/ngư dân, có đêm trúng mánh thu về từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
Ngư dân thúng chai ảnh 5 Lão ngư Nguyễn Em đã 65 tuổi nhưng vẫn dẻo dai đánh cá bằng thúng chai như một nghệ sĩ trên sóng
Ngư dân thúng chai ảnh 6 Vợ các ngư dân ra tận bến gánh những mẻ cá tươi vào bờ bán cho thương lái hoặc chợ đầu mối

Tin cùng chuyên mục