Người đàn ông trồng hơn 3.000 cây thuốc phiện xen lẫn rau cải
SGGPO
Công an huyện Nậm Pồ vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) bắt quả tang Hờ A Cấu (sinh năm 1986, trú tại bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) đang có hành vi chăm sóc, trồng hàng nghìn cây thuốc phiện trái phép.
Lực lượng chức năng cho biết, nương trồng cây thuốc phiện của Hờ A Cấu có diện tích hơn 370m², với hơn 3.200 cây thuốc phiện xen lẫn rau cải
Chiều 18-2, Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Na Cô Sa bắt giữ một đối tượng có hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép.
Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hờ A Cấu đang chăm sóc cây thuốc phiên trong vườn rau cải nằm sâu trong núi, thuộc địa bàn xã Na Cô Sa.
Hờ A CẤu bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang chăm sóc cây thuốc phiện
Quá trình kiểm đếm, lực lượng chức năng cho biết, nương trồng cây thuốc phiện của Hờ A Cấu có diện tích hơn 370m², với hơn 3.200 cây thuốc phiện xen lẫn rau cải. Ngay sau đó, lực lượng chức năng năng tiến hành phá, nhổ bỏ toàn bộ số cây thuốc phiện trên và tiến hành tạm giữ Hờ A Cấu để phục vụ điều tra.
Ngày 30-1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có báo cáo chính thức vụ việc đánh ghen xảy ra ngày 26-1 khiến một người bỏng nặng.
Chương trình diễn ra với hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM dự kiến tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại 5 địa điểm thuộc 4 quận, gồm: quận 1 (2 điểm), quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Thạnh với sự tham gia của 20-30 luật sư của các văn phòng luật sư uy tín trên địa bàn TPHCM. Chương trình diễn ra vào ngày 8-10.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.
Ngày 18-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và 11 người khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015.