Người vi phạm nồng độ cồn dịp tết tăng mạnh

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho thấy, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Chiều 14-2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. So với đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, con số này tăng gần 50.000 trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 131 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ hơn 1.800 phương tiện ô tô vi phạm, trong đó số xe máy bị tạm giữ là hơn 34.000 trường hợp, tước hơn 18.800 giấy phép lái xe các loại.

kiem-tra-con-6765.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các lái xe

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng, tước hơn 400 giấy phép lái xe và tạm giữ 99 phương tiện.

Đáng chú ý, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm. Theo Cục Cảnh sát giao thông, với số lượng người vi phạm nồng độ cồn như trên, nếu so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, con số này tăng hơn 21.000 trường hợp.

Đáng kể, một số địa phương có tỷ lệ xử lý vi phạm nồng độ cồn cao dịp tết vừa qua như: TPHCM (2.576 trường hợp), Hà Nội (1.167 trường hợp), Đồng Nai (1.060 trường hợp), Bắc Giang (975 trường hợp), Nghệ An (886 trường hợp), Bình Phước (870 trường hợp)...

Cùng với đó là xử lý vi phạm về tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 16.700 trường hợp, so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tăng hơn 14.600 trường hợp. Cũng trong đợt nghỉ tết vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 114 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục