Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 14-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng với gần 130 kiều bào tiêu biểu dự tham dự chương trình "Xuân quê hương" đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại điện Kính thiên ở Hoàng thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự chương trình "Xuân Quê hương" 2023 tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự chương trình "Xuân Quê hương" 2023 tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các kiều bào đã cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tham gia hoạt động phóng sinh cá chép tại khu hồ Sen thuộc khu di tích hồ Cổ tại Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm hỏi kiều bào tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm hỏi kiều bào tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sự kiện này có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào ngày hôm nay, 23 tháng Chạp, theo truyền thống tốt đẹp của người Việt là tiễn ông Công, ông Táo chầu trời, với ngụ ý "cá vượt Vũ môn", biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt.

Tin cùng chuyên mục