Sự đóng góp của bà con kiều bào là nguồn lực quan trọng cho đất nước

Tối 14-1, chương trình "Xuân quê hương" với chủ đề “đất nước niềm tin và khát vọng” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đông đảo các đại biểu và bà con kiều bào tiêu biểu.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình Xuân quê hương tối 14-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình Xuân quê hương tối 14-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

"Xuân quê hương" là hoạt động thường niên với ý nghĩa để kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc, học tập trên thế giới hướng về nguồn cội; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc, truyền thống của dân tộc.

Đây là sự kiện có quy mô lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp tết đến, xuân về.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan hình ảnh trưng bày tại chương trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan hình ảnh trưng bày tại chương trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ chào đón bà con kiều bào về quê hương đón tết. Chủ tịch nước cũng gửi tình cảm thân thương, sự chia sẻ đến bà con kiều bào không có dịp về quê hương đón tết dịp này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương tối 14-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Xuân quê hương tối 14-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin với bà con kiều bào về những khó khăn cũng như kết quả đạt được của đất nước trong năm 2022, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh đầy thách thức đó, sự đóng góp của bà con kiều bào cả về vật chất, tinh thần là nguồn lực quan trọng. Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là xuyên suốt, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương. Nhiều kiều bào đã trở thành nhà đầu tư lớn ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình Xuân quê hương tối 14-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình Xuân quê hương tối 14-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến khát vọng trở nên hùng cường của đất nước Việt Nam, đồng thời mong rằng bà con kiều bào sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Sau phát biểu, Chủ tịch nước đã đánh trống khai hội "Xuân quê hương" 2023. Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân quê hương 2023" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 để đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài theo dõi.

Tin cùng chuyên mục