Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Nam - Đà Nẵng luôn giữ gìn mối quan hệ bền chặt, đoàn kết

Ngày 31-12, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và tương đương từ Đà Nẵng vào công tác tại Quảng Nam ngay từ ngày đầu tái lập tỉnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ôn lại truyền thống, tình cảm của đội ngũ cán bộ ngày đầu vào Quảng Nam xây dựng quê hương. Cách đây 25 năm, điều kiện làm việc cực kỳ khó khăn, thiếu thốn, không có trụ sở, không có nhà ở, đi lại vất vả…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nghỉ hưu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nghỉ hưu

Có thể nói, thời kỳ gian khổ nhất là trong 10 năm đầu chia tách, hơn 2.000 cán bộ từ Đà Nẵng vào Quảng Nam cùng đoàn kết, chuyên tâm, quyết tâm và có nhiều sáng kiến, góp phần quan trọng vào thành quả phát triển to lớn của tỉnh Quảng Nam ngày nay.

Từ những nỗ lực đó, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được ghi nhận, bổ nhiệm các vị trí quan trọng ở Trung ương, Quốc hội, Chính phủ…

Cũng theo Chủ tịch nước, lúc tách tỉnh, Quảng Nam được xếp là một trong 3 tỉnh nghèo nhất nước cùng với Hưng Yên và Bắc Kạn.

Hiện nay, Quảng Nam là địa phương mạnh về quy mô nền kinh tế, thu ngân sách, cơ sở vật chất hiện đại bao gồm sân bay, bãi biển, cảng biển, cơ sở sản xuất lớn… nằm trong nhóm 12 tỉnh có nguồn thu cao nhất nước.

Năm 2022 đạt 34.000 tỷ đồng. Sau 25 năm, quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Nam đã tăng 45 lần, thu ngân sách tăng 280 lần. Bộ mặt đô thị Hội An, Tam Kỳ… đều có sự phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, sau 25 năm tái lập, Đà Nẵng đã là một thành phố mới năng động, khang trang, hiện đại, mang tầm vóc khu vực và quốc tế; trở thành thành phố đáng sống.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

“Điều quan trọng nhất là nội bộ 2 địa phương trong suốt 25 năm luôn đoàn kết, thống nhất. Định hướng chiến lược trong từng thời kỳ của 2 địa phương đều được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, cùng tổ chức thực hiện có hiệu quả, tăng uy tín chung của địa phương đối với Đảng, Nhà nước. Ấn tượng để lại trong lòng người dân, bạn bè trong nước và quốc tế là Quảng Nam - Đà Nẵng luôn giữ được tình nghĩa vẹn toàn, giữ gìn mối quan hệ bền chặt đoàn kết của văn hóa xứ Quảng. 2 địa phương đã phối hợp xây dựng nhiều công trình liên vùng, hỗ trợ nhau trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức kỷ niệm những sự kiện quan trọng về văn hóa, lịch sử, kinh tế…”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước mong muốn, lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chia sẻ, bảo đảm tốt nhất những chế độ, chính sách cho những cán bộ đã từng hy sinh, cống hiến hết mình để xây dựng tỉnh Quảng Nam từ những ngày đầu chia tách, nay nghỉ hưu và sinh sống tại Đà Nẵng.

Đề nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nghỉ hưu ở Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Đảng viên, của truyền thống người dân xứ Quảng, luôn là những công dân gương mẫu ở khu phố nơi cư trú. Đảng bộ, chính quyền, người dân TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống vùng đất kiên cường, anh hùng trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, lãnh đạo Đà Nẵng - Quảng Nam cần tiếp tục tìm động lực mới, mỗi cán bộ, đảng viên dù nghỉ hưu hay đang làm việc, cần tiếp tục nỗ lực đóng góp, tự lực tự cường, để 2 địa phương cùng tiến bước, đóng góp chung vào thành tựu chung của đất nước.

Tin cùng chuyên mục