Quan tâm đến từng nơi dân cư khó khăn, để người người, nhà nhà đều an vui đón tết

Ngày 10-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Hòn Đất tổ chức khai mạc chương trình “Tết nhân ái” xuân Quý Mão năm 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.
Chủ tịch nước tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công huyện Hòn Đất. Ảnh: CTV

Chủ tịch nước tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công huyện Hòn Đất. Ảnh: CTV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn cán bộ lãnh đạo dâng hương tưởng niệm nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng tại khu Di tích lịch sử Ba Hòn.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm đến từng nơi dân cư khó khăn để người người nhà nhà vui tươi đón tết. Mong người dân tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, ấm no hạnh phúc. Bên cạnh đó, cần nhân rộng nhiều nghĩa cử nhân ái, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển bền vững.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tỉnh Kiên Giang 200 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 5 căn nhà, 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo khó khăn và trao quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Hòn Đất với tổng trị giá 560 triệu đồng.

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, chúc Tết đông đảo người dân Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: CTV

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, chúc Tết đông đảo người dân Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: CTV

Tết nhân ái năm 2023 được tổ chức với 7 gian hàng gồm: lương thực, thực phẩm... với tổng số trên 1.000 suất quà trị giá trên 600 triệu đồng. Tết nhân ái phục vụ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam... trên địa bàn huyện Hòn Đất. Bên cạnh tổ chức các gian hàng 0 đồng, Tết nhân ái còn có các dịch vụ miễn phí: Cơm chay, khám bệnh, tặng thư pháp...

Tin cùng chuyên mục